Giết 3 con ốc sên ven đường, nghiên cứu sinh tiến sĩ có nguy cơ phải ngồi tù 3 năm: Chuyện gì đang xảy ra?

Trần Khánh Linh, Theo Pháp Luật 21:30 19/08/2021

Điều tưởng chừng như kỳ lạ này đã thực sự xảy ra với người đàn ông trong câu chuyện dưới đây.

Mới đây, một người đàn ông Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi rắc muối làm chết 3 con ốc sên ven đường.

Cụ thể, người này năm nay 26 tuổi, hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính tại trường Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Được biết vào tối ngày 16/8, một người dân đã phát hiện trên bãi cỏ gần chợ có người đang vừa đi vừa rắc muối.

Lúc đó, trong lùm cỏ ở ngay gần đó có một vài con ốc sên vì bị ngấm muối nên đã mất nước mà chết.

Giết 3 con ốc sên ven đường, nghiên cứu sinh tiến sĩ có nguy cơ phải ngồi tù 3 năm: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Ảnh: Nguồn Baidu

Khi có người đến và hỏi vì sao lại làm như vậy, người đàn ông nói trên đã trả lời rằng loài ốc sên này sẽ phá hủy môi trường sinh thái nên anh cần phải tiêu diệt chúng.

Hành động này của anh ta đã bị một người qua đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội để mọi người cùng đánh giá.

Không ngờ rằng đến 19 giờ tối cùng ngày, cảnh sát bảo vệ động vật tại địa phương đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng nói trên khi anh ta đang ở khu mua sắm.

Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là vì người này có liên quan đến vụ "ngược đãi 3 con ốc sên".

Cùng với đó, lực lượng chức năng còn thu giữ được quần áo và đôi giày mà người đàn ông sử dụng khi "gây án".

Giết 3 con ốc sên ven đường, nghiên cứu sinh tiến sĩ có nguy cơ phải ngồi tù 3 năm: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Ảnh: Nguồn Baidu

Được biết, cảnh sát Hồng Kông đặc biệt chú ý đến vụ án giết hại ốc sên nói trên và quyết không khoan nhượng với những kẻ đối xử tàn nhẫn với động vật.

Đối với hành vi của người này, cảnh sát Hồng Kông đã dựa trên "Điều luật phòng chống đối xử tàn nhẫn với động vật" để tiến hành bắt giữ.

Theo luật định này, những việc làm bị xem là "đối xử tàn nhẫn với động vật" bao gồm đánh, đá, ngược đãi, hành hạ, làm chúng tức giận hoặc sợ hãi, hay khiến bất kì con vật nào phải chịu nỗi đau vì một hành động vô ý hoặc bất hợp lí.

Trả lời với báo chí, cơ quan công an còn cho biết đây bị xem là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Với tội danh này, mức phạt cao nhất mà người đàn ông nói trên có thể phải đối mặt sẽ là 3 năm tù giam và số tiền 166.000 NDT (xấp xỉ hơn 580 triệu VNĐ).

Tuy nhiên sau khi được chia sẻ lên mạng, câu chuyện này đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng Trung Quốc. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?