Giấu pháo sáng trong người, CĐV Hải Phòng bị đưa lên đồn công an

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 20:21 12/02/2023

Một CĐV Hải Phòng đã bị lực lượng An ninh TP Vinh (Nghệ An) đưa lên đồn công an vì hành vi cố tình đem pháo sáng vào sân Vinh, trận đấu giữa chủ nhà SLNA và đội khách Hải Phòng.

Giấu pháo sáng trong người, CĐV Hải Phòng bị đưa lên đồn công an - Ảnh 1.

An ninh trước trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng trong khuôn khổ V-League 2023 được thắt chặt để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Trong quá trình kiểm tra tư trang của CĐV, lực lượng an ninh phát hiện một cổ động viên Hải Phòng đã giấu 2 quả pháo sáng ở hai ống quần khi đang tiến vào khu vực khán đài cho đội khách.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đưa CĐV này lên đồn Công an Phường Cửa Nam, TP Vinh để xử lý, thu giữ tang vật. Ở trong sân, ban tổ chức sân cũng kêu gọi người hâm mộ theo dõi bóng đá văn minh, không đốt pháo sáng.

CĐV Hải Phòng nổi tiếng cuồng nhiệt, luôn có mặt ở bất kỳ nơi nào đội nhà thi đấu. Tuy nhiên, một bộ phận CĐV thường lén lút đưa pháo sáng vào sân. Điều này gây mất an toàn trên sân, làm xấu hình ảnh chuyên nghiệp mà bóng đá Việt Nam đang xây dựng. Nhiều lần, các sân của đội chủ nhà đã phải nộp phạt vì CĐV đội khách Hải Phòng đốt pháo.

Năm 2019, một CĐV Nam Định đã bắn pháo sáng trúng vào đùi nữ CĐV Hà Nội khiến người này bị phỏng nặng. CĐV Nam Định nói trên bị tuyên phạt 4 năm tù vì hai tội danh là cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.