Giật mình trước điểm chung của 4 "mỹ nhân chết chóc" trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng!

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 11:49 05/04/2020

Các tín đồ phim ảnh vừa “bàng hoàng” nhận ra điểm chung của các cô gái đáng sợ nhất màn ảnh trong thời gian qua chính là mái tóc.

Sau khi Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) bất ngờ được chú ý trở lại sau 2 năm ra mắt, lục lại ký ức, người xem mới chợt nhớ đến 3 cô gái khác cũng từng làm mưa làm gió vì sự bí ẩn, đáng sợ và tính cách không hề dễ đoán như vẻ ngoài của mình. Và thú vị thay, họ đều để cùng một kiểu tóc như nhau.

1. Nanno, Girl From Nowhere (2018)

Nanno (Chicha Amatayakul) của Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) không thực sự là con người. Cô liên tục hồi sinh sau nhiều lần bị sát hại hoặc biến mất, để đi đến những ngôi trường khác nhau và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những học sinh ở đó. Thực chất, Nanno đại diện cho những phần xấu xa và đen tối nhất trong tâm hồn mỗi người, những dục vọng, sự đố kị, thù ghét, bản chất tham lam và độc ác của họ. Nanno xuất hiện và khơi dậy những “con quỷ” đó trong lòng mỗi người, phá hủy chính cuộc đời của họ. 

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 1.

Nanno (Chicha Amatayakul) là người Thái Lan duy nhất trong hội chị em “mái bằng chết chóc”.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 2.

Công thức để gia nhập hội chị em: mái bằng cộng với nụ cười điên loạn.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 3.

Tuy hơi đáng sợ một chút, nhưng Nanno (Chicha Amatayakul) cũng vô cùng xinh đẹp.

2. Tomie, Tomie: Unlimited (2011)

Tomie là nhân vật chính trong bộ truyện cùng tên đáng sợ của ông vua kinh dị Ito Junji. Đến nay, Tomie đã được chuyển thể thành rất nhiều phần phim, như: Tomie 1998, Tomie: Another Face (1999), Tomie: Replay (2000), Tomie: Rebirth (2001),... Gần đây nhất là Tomie: Unlimited (2011). Tuy đã qua nhiều đạo diễn, cốt truyện cũng như diễn viên khác nhau, nhưng nhìn chung Tomie vẫn là một nhân vật đáng sợ với vẻ ngoài bí ẩn và quyến rũ. Tomie đã bị sát hại nhiều lần vì thù ghét nhưng cô vẫn liên tục sống lại và gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 4.

Tomie phiên bản gốc trong truyện tranh cùng tên của Ito Junji cùng ánh nhìn sắc lẹm.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 5.

Tomie (Runa Nagai) trong phiên bản Tomie: Another Face (1999) với mái bằng và vẻ ngoài bí ẩn.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 6.

Hình ảnh Tomie (Miu Nakamura) với nụ cười rùng rợn trong phiên bản mới nhất.

3. Kanako, The World of Kanako (2014)

The World of Kanako theo chân người cảnh sát về hưu Akikazu Fujishima (Kōji Yakusho) đi tìm đứa con gái bị mất tích của mình và qua đó ông dần nhận ra thế giới tối tăm, sa đọa cùng với bản chất thực sự của cô. Kanako (Nana Komatsu) có một vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng như thiên thần, nhưng ẩn sâu bên trong, cô lại là hiện thân của ác quỷ khi dẫn dụ, mồi chài mọi người vào thế giới của tệ nạn, bạo lực và cái chết. 

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 7.

Nội tâm đen tối ẩn sau vẻ ngoài mong manh, thiên thần của Kanako (Nana Komatsu).

Nana Komatsu đã hóa thân vào nhân vật Kanako vô cùng xuất sắc khi thể hiện một bộ mặt thiên thần để che giấu đi nội tâm đen tối của mình. Chính vai diễn này đã mang đến cho Nana giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản với hạng mục “Diễn viên mới xuất sắc”.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 8.

Lạ chưa, vẫn là quả mái bằng thần thánh.

4. Yumeko Jabami, Kakegurui – Compulsive Gambler (2018)

Một nhân vật khác cũng đến từ truyện tranh chuyển thể là Yumeko Jabami (Minami Hamabe) - cô nữ sinh trung học với khả năng chơi bài vô cùng ấn tượng. Kakegurui - Compulsive Gambler lấy bối cảnh tại học viện Hyakkaou, khi thứ đánh giá một học sinh trong trường không phải kết quả học tập mà là khả năng chơi bài. Cũng như 3 “chị em” ở trên, Yumeko không hề đơn giản như vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng của mình. Cô trở nên vô cùng quyết liệt và đáng sợ trên bàn đấu. 

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 9.

Yumeko (Jabami Minami Hamabe) xinh đẹp và ngây thơ là thế…

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 10.

...nhưng một khi đã bước vào thi đấu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm, Yumeko trở thành một nữ sinh khiến cả học viện phải dè chừng. Phim khắc họa rõ nét sự sa đọa và tâm hồn dần bị vẩn đục của giới trẻ khi đứng trước cánh cổng của quyền lực và tiền bạc. 

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 11.

Và nữ chính vẫn để chiếc mái bằng huyền thoại.

Thăm dò ý kiến

Bạn từng bị ám ảnh bởi cô nàng nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Giật mình trước điểm chung của 4 mỹ nhân chết chóc trên màn ảnh châu Á: Mặt ngây thơ vô số tội + để tóc mái bằng! - Ảnh 13.