Giám đốc Facebook: "Hầu như ai dùng ứng dụng Facebook cũng bị ăn cắp dữ liệu bởi các tác nhân độc hại."

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 16:33 05/04/2018

Tiếp tục là một lời thú nhận gây sốc từ chính một lãnh đạo cấp cao của Facebook, liên quan đến quyền lợi của gần như toàn bộ 2 tỷ người dùng.

Mới đây, Facebook lại tiếp tục khiến người dùng thế giới phải giật mình khi cho biết: Gần như dữ liệu cá nhân của toàn bộ tất cả người dùng hiện tại đều bị thu thập bởi các "phần tử độc hại". Đây là nguyên văn lời thú nhận chính thức từ blog viết bởi Giám đốc Công nghệ Facebook - ông Mike Schroepfer.

Giám đốc Facebook: Hầu như ai dùng ứng dụng Facebook cũng bị ăn cắp dữ liệu bởi các tác nhân độc hại. - Ảnh 1.

Bài viết thông báo chính thức trên trang tin blog của Facebook từ Giám đốc Công nghệ.

Được biết, tổng số người dùng hiện đang sử dụng Facebook là 2 tỷ, và hầu hết số đó đều có mặt trong danh sách bị liên lụy. Facebook cho biết nó bắt nguồn từ tính năng tìm kiếm ngay trong Facebook, khi họ để lọt một lỗ hổng khiến cho dữ liệu có thể bị phân tán ra bên ngoài. Hiện phần tính năng liên quan đã được sửa và khắc phục, nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng tình trạng kia đã xảy ra suốt một thời gian dài.

"Hầu như mọi người đều không biết mà sử dụng tính năng tìm kiếm với nhược điểm lỗ hổng kia, và tài khoản của họ dính phải rủi ro bị xâm nhập bởi người khác," CEO Mark Zuckerberg trả lời báo giới.

Trong vụ scandal đỉnh điểm cách đây 2 tuần, con số thống kê về tài khoản bị rò rỉ đã tăng từ 50 triệu lên 87 triệu sau khi có kết quả điều tra. Việc Giám đốc Công nghệ của Facebook thừa nhận chi tiết mới này cũng là vì muốn cho mọi người thấy nỗ lực thay đổi của Facebook. "Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, và chắc chắn sẽ luôn cập nhật liên tục để các bạn nắm bắt nhiều hơn."

Giám đốc Facebook: Hầu như ai dùng ứng dụng Facebook cũng bị ăn cắp dữ liệu bởi các tác nhân độc hại. - Ảnh 2.

Giám đốc Công nghệ Mike Schroepfer của Facebook.

Đi vào chi tiết, Schroepfer nói rằng các thông tin cơ bản trên trang cá nhân của người dùng - như ngày sinh, quê quán... - chính là phần bị ảnh hưởng. Công cụ tìm kiếm của Facebook dựa vào các phần đó để đưa ra kết quả phù hợp hơn cho bạn trong trường hợp có quá nhiều người để tên giống nhau. Và thay vì dùng như bình thường, những cá nhân có ý đồ xấu đã thao túng nó để thu thập dữ liệu từ hàng tỷ tài khoản, có thể lợi dụng để trục lợi từ thẻ ngân hàng, ghi nợ...

"Dựa trên quy mô và tính chất tinh vi của lỗ hổng này, chúng tôi tin rằng hầu như mọi người dùng trên Facebook đều bị ảnh hưởng. Nó đã được khắc phục ngay khi phát hiện, và chúng tôi cũng đang làm mọi cách để tăng độ bảo mật về sau," Schroepfer nhận xét.