Giám đốc CDC Trung Quốc tiêm vaccine thử nghiệm phòng COVID-19

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 14:33 29/07/2020

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) Gao Fu cho biết ông đã được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm, nhằm củng cố niềm tin của công chúng đối với việc tiêm chủng.

Thông tin trên được ông Gao Fu (59 tuổi) công bố hôm Chủ nhật tại một diễn đàn về sức khỏe.

“Tôi sẽ tiết lộ một bí mật: Tôi đã tiêm thử một loại vaccine. Tôi hy vọng nó sẽ có tác dụng”, ông Gao nói.

Giám đốc CDC Trung Quốc tiêm vaccine thử nghiệm phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Gao Fu. Ảnh: AP

Giám đốc CDC cho biết ông quyết định làm tình nguyện viên thử nghiệm vaccine nhằm củng cố niềm tin của người dân trong bối cảnh có nhiều luồng thông tin phản đối việc tiêm chủng.

"Mọi người đều nghi ngờ về vaccine COVID-19 mới", ông Gao nói. "Là một nhà khoa học, bạn phải dũng cảm. Nếu bản thân chúng ta không làm điều đó, thì làm sao chúng ta có thể thuyết phục mọi người đi tiêm phòng?", ông Gao nói.

Ông Gao không tiết lộ chi tiết về thời gian và địa điểm nơi ông được tiêm vaccine.

Bản thân ông Gao là một trong những tác giả của bài báo cáo về một loại vaccine SARS-CoV-2 bất hoạt có tên BBIBP-CorV.

Vaccine này đang được phát triển bởi một chi nhánh của công ty thuộc sở hữu nhà nước SinoPharm.

Báo cáo này cho thấy vaccine đã tạo ra độ kháng thể chống SARS-CoV-2 trung hoà cao ở chuột, chuột lang, thỏ, một số loài linh trưởng như khỉ cynomolgus và khỉ rhesus…

Trung Quốc hiện vẫn đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất của cuộc đua vaccine. Tám trong số gần 20 loại vaccine tiềm năng đang được thử nghiệm trên người là của Trung Quốc.

Theo Global Times