Giải quyết quyền lợi về học bạ cho hơn 100 học sinh chưa được tốt nghiệp

Ban Thời sự, Theo VTV News 15:15 15/06/2022

Sở GD-ĐT Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với các thành viên Hội đồng góp vốn của trường THPT Đặng Thai Mai (Sóc Sơn, Hà Nội) để tìm phương hướng khắc phục.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã cho phép hiệu trưởng cũ của trường THPT Đặng Thai Mai kéo dài thời gian làm việc đến hết ngày 31/8 để xử lý các công việc cho các học sinh kịp nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động dạy học, ôn tập cho học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây.

Trước đó, hơn 100 học sinh lớp 12 trường THPT Đặng Thai Mai và phụ huynh đã rất hoang mang không nộp được hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng vì không có hiệu trưởng, hiệu phó để ký học bạ THPT và cấp bằng tốt nghiệp. Nguyên nhân của vụ việc là do vướng mắc giữa các thành viên góp vốn nên việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó đi vào bế tắc, còn hiệu trưởng cũ hết thời hạn làm việc từ đầu tháng 5.