18+

Giải mã "chuyện nóng bỏng" gây tranh cãi của thái giám Grey Worm trong Game of Thrones

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 25/07/2017

Trong tập mới nhất của series phim Game of Thrones có một phân cảnh nóng bỏng nhưng không kém phần gây tranh cãi, về mối tình giữa thái giám Grey Worm và nàng nô lệ Missandei.

*Spoiler Alert: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Trong tập mới nhất, các "shipper" của Game of Thrones (GOT) đã được dịp thỏa mãn khi chứng kiến cảnh ân ái đầy nóng bỏng giữa Grey Worm và Missandei. Chỉ có điều, khung cảnh ấy cũng khiến người xem đặt ra nhiều dấu hỏi, vì Grey Worm vốn đã bị hoạn từ nhỏ.

Giải mã chuyện nóng bỏng gây tranh cãi của thái giám Grey Worm trong Game of Thrones - Ảnh 1.

Grey Worm - Unsullied dưới trướng Mẹ rồng

Cụ thể hơn, theo nguyên tác tiểu thuyết của George RR Martin, Grey Worm (Giun Xám) là một Unsullied - đội quân tinh nhuệ chỉ toàn thái giám. Các Unsullied đã bị cắt bỏ "đến cả gốc rễ" ngay từ nhỏ, để đảm bảo rằng họ sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào sai lệch về nam nữ trên chiến trường.

Thế nhưng, sự thực là trong phim, Grey Worm vẫn có cảm xúc với Missandei, và họ đã có một đêm mặn nồng trước khi anh ra chiến trận. Vậy câu hỏi là, phải chăng các thái giám vẫn có cảm xúc và khả năng... làm đàn ông?

Thực ra thì câu trả lời là không, nếu như quá trình hoạn không có gì sai sót. Việc loại bỏ hai tinh hoàn khiến cho nồng độ testosterone trong cơ thể thái giám luôn ở mức cực thấp, khiến cho các ham muốn về nhục dục đều không còn.

Giải mã chuyện nóng bỏng gây tranh cãi của thái giám Grey Worm trong Game of Thrones - Ảnh 2.

Khung cảnh nóng bỏng của Grey Worm và Missandei trong tập mới nhất của series phim GOT

Nhưng khoa học đã chứng minh rằng nếu như còn sót lại dù chỉ 1 phần của tinh hoàn, nồng độ hormone sinh dục vẫn được duy trì ở mức độ đáng kể. Điều đó có nghĩa các thái giám bị "thiến sót" vẫn có xúc cảm về nhục dục, chỉ là họ chẳng thể làm gì thôi.

Đây nhiều khả năng là trường hợp của Grey Worm. Các dấu hiệu về cảm xúc của anh với nữ giới - đặc biệt là Missandei - đã chỉ ra rằng có thể anh chỉ bị "cắt bỏ" một phần.

Khi có cảm xúc, chẳng điều gì là không thể xảy ra

Thực tế là vậy. Nhiều nhà nghiên cứu về tình dục trong lịch sử đã chỉ ra rằng không nhất thiết phải có đủ "súng đạn" mới có thể khiến cảm xúc thăng hoa được. Quan trọng ở đây vẫn là kỹ năng.

Ngoài ra theo Thomas W. Johnson, tiến sĩ nhân loại học và là chuyên gia về thái giám, thì các mối tình của thái giám về cơ bản là... không ai giống ai, từ văn hóa cho đến hoàn cảnh. 

Giải mã chuyện nóng bỏng gây tranh cãi của thái giám Grey Worm trong Game of Thrones - Ảnh 3.

"Các hoạn quan Trung Quốc và Hàn Quốc sau khi rời cung đều có thể lập gia đình. Nhưng do không thể sinh con, họ sẽ nhận nuôi một thái giám trẻ tuổi khác. Đó là lý do thi thoảng bạn vẫn thấy trong phim những gia đình có nhiều thế hệ làm hoạn quan. Và về cơ bản, đó đều là những cuộc hôn nhân thành công." - Johnson cho biết.

Thậm chí, đã từng có thời kỳ lịch sử phụ nữ cực kỳ ưa chuộng thái giám, như tại Ý vào thế kỷ 16. Ý là cái nôi của dòng nhạc Opera, và trong dòng nhạc này có một chất giọng được gọi là "nam thiến" - castrati. Cái tên ấy bắt nguồn từ việc nam ca sĩ bị cắt bỏ tinh hoàn trước khi dậy thì, nhằm duy trì chất giọng trong trẻo, lảnh lót ở tông cao của trẻ con.

Giải mã chuyện nóng bỏng gây tranh cãi của thái giám Grey Worm trong Game of Thrones - Ảnh 4.

Một cảnh trong vở Opera, trong đó 2 diễn viên là castrati

Nhưng câu chuyện là chính những ca sĩ đã hoạn đi ấy cũng tìm cách lập gia đình, và điều này đã khiến nhà thờ phải ban hành một đạo luật cấm vào năm 1718. Nguyên do là vì "castrati khiến phụ nữ trở nên dung tục hơn, vì họ có thể thoả mãn mọi nhu cầu mà không đem lại bất kỳ nguy cơ mang thai nào."

Nguồn: GOT -  A Song of Ice and Fire, Telegraph