Gia đình khóc ngất khi phát hiện thi thể không nguyên vẹn của con gái 15 tuổi tại cánh đồng, nghi bị 2 bác ruột cưỡng hiếp và sát hại

Diệp Lục, Theo Pháp luật và bạn đọc 11:08 05/10/2020

Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ tột độ khi những vụ án cưỡng hiếp và giết người dã man liên tục xảy ra.

Trang NDTV đưa tin, thi thể không nguyên vẹn của một thiếu nữ bị mất tích vào ngày 26/9 tại một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã được dân làng phát hiện. Những hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, một nhóm cảnh sát đang đi dọc cánh đồng cằn cỗi để tìm kiếm những mảnh thi thể còn lại của nạn nhân.

Theo cảnh sát, thiếu nữ đã bị sát hại vô cùng dã man. Các thành viên trong gia đình cô gái trẻ đã bật khóc nức nở khi chứng kiến sự việc. Nạn nhân là Laxmi Kumari, 15 tuổi, đã đột ngột mất tích cách đây hơn 1 tuần. Cha của nạn nhân cho biết, ông chỉ có thể nhận ra đó là thi thể con gái mình thông qua bộ quần áo được tìm thấy gần đó.

Gia đình khóc ngất khi phát hiện thi thể không nguyên vẹn của con gái 15 tuổi tại cánh đồng, nghi bị 2 bác ruột cưỡng hiếp và sát hại - Ảnh 1.

Cảnh sát đi tìm những phần thi thể còn lại của nạn nhân trên cánh đồng

Theo điều tra ban đầu, gia đình có mối thù liên quan đến tranh chấp đất đai với một số người họ hàng. Họ từng bị 2 người đàn ông đe dọa sẽ giết con gái vị thành niên để trả thù. Cha của thiếu nữ 15 tuổi đã cáo buộc 2 anh trai mình là Brajlal và Jiyalal gây ra cái chết cho con gái. Gia đình cũng tin rằng nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại dã man.

Cảnh sát cho biết, họ đã tạm giữ Brajlal và Jiyalal để điều tra vụ việc đồng thời gửi thi thể của nạn nhân đến cơ quan khám nghiệm pháp y phục vụ việc điều tra. Vụ việc này tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa biểu tình đang lan rộng tại nhiều nơi ở Ấn Độ đòi chấm dứt thực trạng phụ nữ, trẻ em gái bị cưỡng hiếp và sát hại, nhất là những nạn nhân ở tầng lớp dưới đáy xã hội.

Trước đó, dư luận nước này vô cùng căm phẫn khi một thiếu nữ 20 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và bị đánh đập cho tới chết trong lúc cắt cỏ giúp gia đình ở ngoài cánh đồng. 4 nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng cảnh sát cho rằng nạn nhân không bị hãm hiếp dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc này chưa có kết luận cuối cùng.

Nguồn: NDTV