GHPG Hà Giang nói về vụ cựu Thượng toạ bị bắt do chạy án: "Chúng tôi chỉ tin vào nhân quả"

Hoàng Đan, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 15:40 12/11/2021

Theo lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp tu sĩ như cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ xin hoàn tục và ngay sau đó bị khởi tố, bắt giam.

GHPG Hà Giang nói về vụ cựu Thượng toạ bị bắt do chạy án: Chúng tôi chỉ tin vào nhân quả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu khi còn là tu sĩ Phật giáo

Trao đổi với PV, lãnh đạo Cục C03 - Bộ Công an cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án xảy ra Bệnh viện TP. Thủ Đức (TP.HCM) và đường dây "chạy án" liên quan đến Giám đốc bệnh viện này là ông Nguyễn Minh Quân.

Cũng trong sáng 12/11, một lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang cho biết, trước khi Thượng tọa Thích Đồng Huệ xin hoàn tục, phía Giáo hội chưa hề được thông báo cũng như nghe về việc ông này có liên quan đến vụ án "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức.

"Tôi chỉ được biết, Thượng tọa Huệ có đơn xin hoàn tục và Ban Thường trực HĐTS Trung ương Giáo hội PGVN đã chấp thuận cho hoàn tục.

Sau đó, báo chí có đăng tải thông tin về việc ông Nguyễn Ngọc Triệu (tên thế danh của cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ - PV) bị khởi tố, bắt giam liên quan đến hành vi 'chạy án' cho vị Giám đốc Bệnh viện.

Tuy nhiên, việc này xảy ra sau khi đã hoàn tục và ông Triệu không còn là người thuộc quản lý của Giáo hội", vị lãnh đạo này nói.

Vị này cũng nêu rõ, theo ông được biết, đây lần đầu tiên xảy ra trường hợp "một tu sĩ Phật giáo như ông Huệ xin hoàn tục và ngay sau đó bị khởi tố, bắt giam" liên quan đến cáo buộc chạy án.

Trước câu hỏi, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh đánh giá ông Nguyễn Ngọc Triệu khi còn ở vai trò là tu sĩ Phật giáo là người như thế nào, vị này cho rằng, đây là một câu chuyện buồn, không hay với Giáo hội nhưng trong các tu sĩ Phật giáo cũng có người thế này, thế khác. Bây giờ mọi việc đã xảy ra đối với cựu Thượng tọa Huệ như vậy nên cần chờ cơ quan điều tra kết luận thay vì đưa ra bình luận, đánh giá.

"Chúng tôi chỉ tin vào một điều là ở đời này có nhân quả và như dân gian thường nói ông trời luôn có mắt", vị này bày tỏ.

Lãnh đạo Ban Trị sự PGVN tỉnh Hà Giang cũng nhấn mạnh, khi còn là tu sĩ, Thượng tọa Thích Đồng Huệ có tham gia các công việc ở Trung ương Giáo hội cũng như GHPG tỉnh, trong đó, giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Hà Giang, trụ trì chùa Quan Âm.

Tuy nhiên, sau khi Thượng tọa Huệ hoàn tục, không còn là tu sĩ Phật giáo thì không có trách nhiệm cũng như không còn giữ các vị trí, vai trò gì trong Giáo hội.

Trước đó, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN vào ngày 8/11 đã ký ban hành quyết định "cho hoàn tục và cho thôi tất cả chức vụ trong GHPGVN" đối với Thượng tọa Thích Đồng Huệ - Nguyễn Ngọc Triệu sau khi ông này có đơn xin hoàn tục với lý do bị bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ) cùng 5 người khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo điều tra bước đầu, các bị can này (trong đó, có 2 cựu cán bộ công an Cục C03 - Bộ Công an) có hành vi nhận tiền "chạy án" cho Nguyễn Minh Quân (48 tuổi), Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức (đã bị khởi tố, bắt giam), với số tiền rất lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày