Gen Z vượt 20 cây số đi làm, quyết không nghỉ việc vì công ty bao ăn vặt, trà sữa

Hoàng Yến - Kaylee Khuong - Thiết kế: Nguyễn Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 08:09 04/07/2022

Chọn đi làm ở công ty xa nhà 20 cây số, gia đình khuyên nghỉ cũng không nghỉ: Tất cả là có lý do!

Nhiều lần gia đình và bạn bè khuyên nên đổi chỗ làm gần nhà, tội chi đi xa hơn 20 cây số nhưng Tạ Hồng Nhung - nhân viên kiểm thử phần mềm tại công ty công nghệ vẫn quyết định gắn bó đến bây giờ: “Mình vẫn nhớ như in ngày đầu đi làm được các chị đồng nghiệp dẫn đi tham quan khu vực ăn uống, bản thân không khỏi sững người, mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy 2 quán cà phê cùng 4 căng tin lớn trải dài các món như tiệc buffet vậy, nhìn mà mê mẩn.”

Gen Z vượt 20 cây số đi làm, quyết không nghỉ việc vì công ty bao ăn vặt, trà sữa  - Ảnh 1.

Hồng Nhung

Mỗi ngày đi sớm về muộn, cả người rã rời, tinh thần lại mỏi mệt, những suất ăn hấp dẫn tại nơi làm việc giúp các nhân viên xa nhà như Nhung đi làm thư thả hơn hẳn: “Từ ngày dùng bữa ở công ty mình không còn phải chịu cảnh 5 bữa “vét-tủ-lạnh” một tuần hay luống cuống tay chân can tội bám giường ngủ nướng nữa.”

Với Nhung căng tin như thế giới ẩm thực thu nhỏ vậy, món ăn vô cùng đa dạng, từ những thức quà buổi sáng của Hà Nội tới món vặt vỉa hè lề phố đều có đủ, chỉ cần quét mã QR hay “tinh tinh” qua ứng dụng thanh toán sẽ có ngay một suất ăn tuổi thơ: “Cứ chiều thứ 6 mình với các chị đồng nghiệp lại lân la ra góc bánh tráng trộn, chân gà sả tắc, nem chua, nem lụi, “xiên bẩn”, vừa ăn vừa tám chuyện. Đôi khi mình không biết bản thân là dân làm nghề kiểm thử phần mềm hay là dân chuyên ngành ẩm thực nữa, mỗi ngày đều đặn hai bữa sáng, trưa cùng một bữa xế nhưng vẫn còn biết bao món chưa nếm thử.”

Gen Z vượt 20 cây số đi làm, quyết không nghỉ việc vì công ty bao ăn vặt, trà sữa  - Ảnh 2.

Món ăn mà công ty thiết đãi cho nhân viên ngon như ngoài hàng

Bị các cô đầu bếp “chiều hư”, giờ thay vì chờ tới cuối tuần để được dạo phố mua sắm cùng hội chị em Nhung lại mong chờ món ăn bất ngờ vào thứ 6: “Những món ăn ngon như vitamin giải toả căng thẳng của mình vậy, dù chạy deadline mệt đến mấy nhưng khi ngửi thấy mùi ốc hấp sả hay hương lá móc mật cùng heo quay, cả người như được tiếp thêm sức mạnh vậy, không còn thấy uể oải, mất năng lượng nữa”.

Gen Z vượt 20 cây số đi làm, quyết không nghỉ việc vì công ty bao ăn vặt, trà sữa  - Ảnh 3.

Ngân

Ngày đầu đi làm Ngân - một nhân viên của công ty ngân hàng bất ngờ vì được chào đón bằng bữa ăn vui vẻ: “Vừa bước vào khu pantry mình thấy ai nấy trong tay cũng cầm một đĩa ăn nhỏ, từ đồ mặn như pizza, gà rán, sushi,… tới các món ăn nhẹ như sữa chua, bánh ngọt, đi kèm còn có các loại đồ uống như nước hoa quả, trà sữa,…

Nếu trước đấy ít phút anh chị đang nghiêm túc trao đổi công việc với đối tác thì giờ đây chỉ còn tiếng cười nói vui vẻ, mọi người tám chuyện rôm rả từ tin tức thường ngày, tình hình tài chính tiền tệ tới drama giới showbiz. Ở phía trong các anh chơi bàn banh, dáng vẻ tranh đấu như vận động viên đấu giải chuyên nghiệp vậy. Hôm đó trong bếp có một anh đứng bếp nấu nướng, sau này mình mới biết đó là chủ tịch công ty, lâu lâu anh lại trổ tài nấu ăn xem các em có trầm trồ.”

Gen Z vượt 20 cây số đi làm, quyết không nghỉ việc vì công ty bao ăn vặt, trà sữa  - Ảnh 4.

Động lực đi làn của nhiều nhân viên là được ăn ngon

Từ ngày biết đến thiên đường ẩm thực của công ty, Ngân không còn làm việc với cái bụng rỗng như thời sinh viên vội bắt xe đến trường hay tối mệt lử chỉ muốn bỏ bữa, tranh thủ ngủ từng phút từng giây.

“Không biết mọi người có thói quen này không, cứ sáng đến mình sẽ đến công ty úp mì, hủ tiếu, đến cuối ngày tăng ca lại lần mò tủ lạnh nấu mấy món đơn giản. Tất cả nguyên liệu đều có sẵn và được bổ sung liên tục, từ hoa quả, rau củ, trứng, lúc nào cũng đầy ắp. Mặc dù mới vào công ty làm khoảng nửa năm cá nhân mình rất thích khu ẩm thực, các anh chị đồng nghiệp cũng vậy. Minh chứng là sau một thời gian ai cũng tròn thêm một vòng, có người tăng đến 2, 3 kg”, Ngân cho hay.

Gen Z vượt 20 cây số đi làm, quyết không nghỉ việc vì công ty bao ăn vặt, trà sữa  - Ảnh 5.

Như này thì làm sao mà trốn việc ở nhà cho được?

Có thể thấy căng tin và khu ẩm thực không chỉ mang lại sự tiện lợi cho khối nhân viên văn phòng mà còn đảm bảo hiệu suất công việc chung khi ai cũng có một sức khỏe tốt và tinh thần hứng khởi. Ngân chia sẻ: “Khu ẩm thực không chỉ là nơi mọi người cùng nấu nướng như gia đình nhỏ mà còn là điểm các phòng ban tụ tập, cùng tìm cách giải quyết những vấn đề nan giải khách hàng đưa ra, ngồi lắng nghe anh chị tranh luận mình lại vỡ ra được nhiều điều bổ ích.”

Chính những điểm tích cực ấy đã phần nào thay đổi tiêu chí lựa chọn chỗ làm việc của gen Z. Bên cạnh chính sách phúc lợi, lương thưởng, hệ thống cơ sở vật chất, các bạn trẻ ngày nay còn quan tâm tới khu vực ăn uống, nghỉ trưa - nơi giúp mình sạc pin sau một buổi sáng căng não, thậm chí coi đó là một trong những yếu tố quyết định giữ chân mình gắn bó lâu dài.

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/gen-z-vuot-20-cay-so-di-lam-quyet-khong-nghi-viec-vi-cong-ty-bao-an-vat-tra-sua-20220703114401064.chn