Gen Z “trường người ta” học chất lừ, chơi hết mình và tự hào về nơi mình đã trưởng thành

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 21/04/2022

Yêu thích môi trường học tập tôn trọng sự khác biệt, không bị giới hạn trong những khuôn khổ, nhiều bạn trẻ Gen Z lựa chọn trường Đại học Hoa Sen (HSU) là nơi học tập lý tưởng để trải nghiệm và khẳng định bản thân.

Đại học không gói gọn trong "giảng đường"

Thế hệ sinh viên Gen Z ngày nay khác rất nhiều so với thế hệ trước. Các bạn năng động hơn, đề cao cái tôi, yêu thích sự tự chủ trong mọi công việc. Chính vì vậy, việc học đại học đối với Gen Z giờ đây không còn gói gọn trong hai chữ "giảng đường" mà còn đến từ những sắc màu trải nghiệm.

Mới đây bộ ảnh của chàng tân khoa thích "xê dịch" mặc lễ phục và tấm bằng tốt nghiệp "check-in" muốn nơi đã gây bão cộng đồng mạng xã hội. Để ghi lại dấu ấn cho sự kiện quan trọng nhất cuộc đời sinh viên của mình, Tuấn Khanh, tân khoa ngành Quản trị dịch vụ nhà hàng và ăn uống HSU đã mang bộ lễ phục cùng tấm bằng tốt nghiệp thực hiện hành trình "phiêu lưu ký" đến nhiều tỉnh, thành trên khắp đất nước như: Sa Pa, Đà Nẵng, Đà Lạt, Yên Bái, Hà Nội, TP.HCM.

Gen Z “trường người ta” học chất lừ, chơi hết mình và tự hào về nơi mình đã trưởng thành - Ảnh 1.

Tân khoa Tuấn Khanh check-in tại đỉnh Fansipan

"Được khoác lên người bộ lễ phục tốt nghiệp và đến những địa phương khác nhau của đất nước mình càng khiến em cảm thấy tự hào hơn. Bởi không chỉ chinh phục được một tấm bằng đại học mà em còn sẵn sàng những thử thách mới đang đợi mình phía trước", Tuấn Khanh chia sẻ.

Gen Z “trường người ta” học chất lừ, chơi hết mình và tự hào về nơi mình đã trưởng thành - Ảnh 2.

Tân khoa Tuấn Khanh tham gia thực hiện nhiệm vụ mùa hè xanh trên đất bạn Champasak, Lào năm 2019

Đại học là khoảng thời gian quý báu để sinh viên trải nghiệm và thể hiện bản thân. Một môi trường đại học lý tưởng là nơi sinh viên được tự tin thể hiện bản thân với tất cả thế mạnh của mình. Ghi dấu ấn với các dự án dành cho cộng đồng như: Stop I’m A Child, Be Confident Be You… Lý Hồng Lâm, sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông HSU chia sẻ: "Nếu có ai đó hỏi rằng bạn đến từ đâu thì Lâm luôn tự hào nói rằng, mình tới từ ĐH Hoa Sen. Mình được cọ xát và làm việc với các doanh nghiệp lớn". Đặc biệt là châm ngôn "Tôn trọng sự khác biệt", giúp Lâm có thể thoải mái và tự tin thể hiện cá tính của bản thân.

Gen Z “trường người ta” học chất lừ, chơi hết mình và tự hào về nơi mình đã trưởng thành - Ảnh 3.

Sinh viên Lý Hồng Lâm (áo sọc) check-in cùng các thành viên BTC chương trình Be confident, Be You

"Khi học tập tại trường, Lâm được các anh chị và thầy cô hỗ trợ tối đa để thực hiện và phát triển các dự án. Lâm nghĩ nếu không có Đại Học Hoa Sen thì các dự án của mình mãi mãi chỉ là những bản phác thảo", bạn Hồng Lâm cho biết thêm.

Môi trường nuôi dưỡng tài năng Gen Z

Tại HSU - ngôi trường tôn trọng sự khác biệt, tinh thần doanh chủ, nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để những ước mơ, lý tưởng của các bạn trở thành hiện thực, để mỗi cá nhân trở thành những phiên bản duy nhất của mình.

Gen Z “trường người ta” học chất lừ, chơi hết mình và tự hào về nơi mình đã trưởng thành - Ảnh 4.

SV Phương Lan từng gây bão cộng đồng mạng với bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp đầy tự tin

Tân khoa Lê Thị Phương Lan - Thủ khoa HSU chia sẻ: "Em thấy thật may mắn vì Trường ĐH Hoa Sen luôn có các thầy các cô, những người tận tình chỉ dạy em qua từng môn học, trang bị cho chúng em không chỉ kiến thức mà còn là kinh nghiệm sống, giúp em trưởng thành từ suy nghĩ cho đến hành động."

Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người bạn hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên, lắng nghe và giúp đỡ sinh viên trong việc thực hiện những dự án của mình. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường cũng luôn tạo điều kiện tối đa về tinh thần lẫn tài chính cho các hoạt động SV, dự án các CLB.

Với mong muốn tạo giúp các bạn dễ dàng tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế, HSU dành 40 tỉ đồng cho các loại học bổng bao gồm: Doanh nhân, Tài năng, Nhà lãnh đạo trẻ, Học bổng ưu tú và 3 cấp bậc ưu đãi học phí nhập học khác nhau cho tân sinh viên. Đồng thời, HSU cũng cam kết chính sách học phí ổn định trong suốt 4 năm học.

Gen Z “trường người ta” học chất lừ, chơi hết mình và tự hào về nơi mình đã trưởng thành - Ảnh 5.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng HSU trao học bổng cho Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển học bổng tuyển sinh năm 2022 trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trường Đại học Hoa Sen (sảnh G, số 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM). Chi tiết thông tin xem tại: https://www.hoasen.edu.vn/tuyensinh/.

https://kenh14.vn/gen-z-truong-nguoi-ta-hoc-chat-lu-choi-het-minh-va-tu-hao-ve-noi-minh-da-truong-thanh-20220421130142811.chn