Gần 600 nhân viên y tế tại Mỹ tử vong vì COVID-19

PV, Theo VTV News 22:28 08/06/2020

Gần 600 nhân viên y tế làm việc tại tuyến đầu chống COVID-19 tại Mỹ đã tử vong vì đại dịch COVID-19 và con số này đang tăng lên.

Đây là thống kê được đưa ra trong dự án theo dõi của tờ Người bảo vệ và kênh tin y tế Kaiser.

Con số gần 600 người bao gồm các nạn nhân là bác sỹ, y tá, nhân viên cứu thương và những nhân viên khác làm trong nhiều bệnh viện. Những người này đã tử vong do phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên con số nhân viên y tế Mỹ tử vong vì COVID-19 dự kiến sẽ còn tăng do vẫn chưa thể có thống kê đầy đủ.

Gần 600 nhân viên y tế tại Mỹ tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: Financial Times)

Theo Hội đồng Y tá Quốc tế ước tính, số nhân viên y tế trên toàn thế giới mắc COVID-19 hiện vào khoảng 450.000 người.

Tuy nhiên, Hội đồng Y tá Quốc tế nhấn mạnh rằng chưa đánh giá được hậu quả thực sự mà đại dịch gây ra cho đội ngũ nhân viên y tế. Cơ quan này kêu gọi nhà chức trách thống kê chính xác hơn để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện.

Theo WHO, các nhân viên y tế nên sử dụng những thiết bị bảo hộ cá nhân trong khám chữa bệnh. Đồng thời, các nước phải thực hiện những biện pháp để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên y tế, giảm rủi ro thấp nhất và tôn trọng quyền có điều kiện làm việc tốt hơn của đội ngũ này.