Gần 300 cây xanh ngã đổ ở Hà Nội sau trận mưa dông tối qua

Trần Hoàng, Theo Tiền phong 16:50 23/06/2021

Trong 260 cây xanh bị đổ gãy, số lượng cây gãy đổ nhiều nhất tập trung ở các phố Võ Chí Công, dải phân cách sát sông Tô Lịch (đường Láng), phố Hồng Hà...

Gần 300 cây xanh ngã đổ ở Hà Nội sau trận mưa dông tối qua - Ảnh 1.

Cây xanh đổ trước cổng Công viên Thống Nhất tối qua (Ảnh: T.Minh)

Ngày 23/6, thông tin nhanh về tình hình cây xanh đổ, gãy do ảnh hưởng của cơn mưa dông tối 22/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hơn 260 cây xanh bị đổ, gãy cành, gãy ngang thân, tập trung chủ yếu trên địa bàn các quận nội thành.

Các tuyến phố ghi nhận số lượng cây gãy, đổ nhiều như: 25 cây chiêu liêu, muồng tại phố Võ Chí Công (quận Tây Hồ); 43 cây phượng, muồng, Osaka tại dải phân cách sát sông Tô Lịch đường Láng (quận Cầu Giấy); 10 cây phượng, trứng cá, sữa tại phố Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm); 7 cây muồng, bằng lăng, sấu tại phố Kim Ngưu (quận Hoàng Mai); 6 cây bằng lăng, sấu, chiêu liêu tại phố Yên Lãng (quận Đống Đa); 6 cây ban, đại, chiêu liêu tại phố Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình)...

Ngay trong tối 22/6, các công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội triển khai ứng trực, xử lý, giải tỏa cây xanh bị gãy, đổ; dựng lại các cây bật gốc.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản về việc cắt tỉa cây xanh, thay thế cây sâu mục trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, khu dân cư, khu đô thị, ngõ xóm, tuyến đường do UBND quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão 2021.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đơn vị đang thực hiện quản lý, duy trì cây xanh trên địa bàn kịp thời cắt sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, cây nặng tán, thay thế cây sâu mục nguy cơ gãy đổ, gia cố cọc chống chưa bảo đảm kỹ thuật đối với cây mới trồng.

Sở cũng lưu ý các địa phương kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, cơ sở văn hóa, thể thao, chủ đầu tư dự án trên địa bàn cắt tỉa cây xanh, thay thế cây sâu mục, nghiêng nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cũng đã cắt sửa, chặt hạ cây chết nguy hiểm được 7.272 cây. Trong đó, cắt sửa 7.200 cây phòng bão; chặt hạ 72 cây chết, sâu mục, nguy hiểm. Dự kiến hết quý II/2021 (thời điểm bắt đầu mùa mưa bão), công ty sẽ cắt sửa khoảng trên 20.000 cây.

Trọng tâm trong cắt sửa là ưu tiên các loại cây như: Xà cừ, muồng, phượng..., các cây có đường kính và chiều cao lớn. Trong đó những cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục... sẽ được cắt sửa ngay để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là khi có gió bão.