Gần 20 thanh niên cầm dao kiếm, súng bi đuổi chém nhau náo loạn cả khu phố

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 22:06 15/11/2019

Nghe bạn gái kể bị 1 thanh niên thường xuyên trêu ghẹo và đánh đập, Lợi liền đón xe khách từ Huế vào Đà Nẵng, rồi gọi thêm bạn cầm hung khí để đi "rửa hận" cho người yêu.

Chiều 15/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ về hành vi mang hung khí hỗn chiến gây xôn xao dư luận.

Các đối tượng này đều đến từ địa phương khác, gồm: Đoàn Công Chương (21 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Thế Đa (22 tuổi, quê TT.Huế), Đặng Anh Duy (27 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, quê TT.Huế) và Tống Phước Long (21 tuổi, quê TT.Huế) là kẻ cầm đầu nhóm này.

Clip: Nhóm thanh niên hỗn chiến, đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Thực hiện: Hà Nam

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, Long nghe bạn gái kể chuyện bị Phạm Lê Lợi (26 tuổi) thường xuyên trêu ghẹo, đánh đập.

Bực tức, Long bắt xe khách từ TT.Huế vào Đà Nẵng, rồi gọi thêm nhóm bạn chuẩn bị nhiều tuýp sắt để hẹn Lợi ra "tính sổ".

Gần 20 thanh niên cầm dao kiếm, súng bi đuổi chém nhau náo loạn cả khu phố - Ảnh 2.

Các đối tượng tại công an.

Gần 20 thanh niên cầm dao kiếm, súng bi đuổi chém nhau náo loạn cả khu phố - Ảnh 3.

Nhận tin "thách đấu", Lợi cũng gọi đồng bọn và chuẩn bị các loại hung khí như dao, kiếm, súng bi để tuyên chiến.

Tối 6/11, 2 nhóm khoảng gần 20 đối tượng đã gặp nhau ở đường Đỗ Bá, rồi lao vào hỗn chiến, đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Khi đến đường Ngũ Hành Sơn, thấy lực lượng Công an, cả nhóm đã vứt hung khí gồm 5 cây tuýp sắt, 10 cây kiếm, mã tấu, giáo mác, rồi bỏ chạy.

Gần 20 thanh niên cầm dao kiếm, súng bi đuổi chém nhau náo loạn cả khu phố - Ảnh 4.

Tống Phước Long khai nhận vụ việc tại cơ quan điều tra.

Gần 20 thanh niên cầm dao kiếm, súng bi đuổi chém nhau náo loạn cả khu phố - Ảnh 5.

Số hung khí mà 2 nhóm vứt lại hiện trường.

Ngay sau đó, các trinh sát hình sự đã vào cuộc điều tra và truy tìm các đối tượng tham gia hỗn chiến, tuy nhiên tất cả đều đã bỏ trốn.

Đến ngày 13 và 14/11, lần lượt Long, Chương, Đa, Duy, Phong đã ra đầu thú. Hiện, Công an đang tiếp tục truy xét thêm những đối tượng còn lại.