Gần 128.000 trẻ em Mỹ mắc Covid-19 dịp Giáng sinh, năm mới

PV, Theo VOV 15:36 06/01/2021

Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) hôm qua (5/1) cho biết, gần 128.000 trẻ em Mỹ được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 trong dịp Giáng sinh, năm mới vừa qua.

Hiệp hội chuyên nghiệp, bao gồm các bác sĩ nhi khoa, lưu ý rằng trong thời gian từ ngày 17/12-31/12 năm ngoái, các trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em Mỹ đã tăng 17%. Những trường hợp mới được xác nhận này đã nâng tổng số trẻ em Mỹ bị mắc Covid-19 lên hơn 2,13 triệu trường hợp, kể từ khi bắt đầu đại dịch. Theo thống kê, trẻ em hiện chiếm hơn 12% tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở các bang báo cáo ca bệnh theo độ tuổi.

Số ca bệnh nặng do mắc Covid-19 hiện vẫn tương đối hiếm ở trẻ em Mỹ. Cụ thể, tại mỗi bang có từ 0,2% đến 3,4% trẻ em mắc bệnh phải nhập viện và trẻ em chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất là 0,19% tổng số ca tử vong vì Covid-19 của bang. 13 bang báo cáo không có trẻ em nào thiệt mạng trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, Học viện Nhi khoa Mỹ cho rằng vẫn cần khẩn cấp thu thập thêm dữ liệu về tác động lâu dài của đại dịch đối với trẻ em, bao gồm mức độ dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới trẻ em cả về thể chất và tinh thần như thế nào./.