Galaxy A8 chính là sản phẩm người Việt mong đợi từ lâu

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 04/01/2018

Với những tính năng hiện đại bậc nhất cùng mức giá cực dễ chịu, Galaxy A8, A8+ chính là chiếc smartphone trong mơ đối với bộ phận người tiêu dùng trẻ luôn muốn khẳng định cá tính của mình.

Sản phẩm smartphone cận cao cấp đang trở thành xu hướng mới

Theo số liệu thống kê của GFK, trong năm 2017, trung bình người tiêu dùng Việt Nam chi gần 20.000 tỷ đồng cho các thiết bị điện thoại di động trong vòng 3 tháng với số máy tiêu thụ khoảng 3.6 triệu máy. Bên cạnh đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường Việt Nam đã nhập về trên 113 nghìn tỷ đồng cho dòng sản phẩm này. Điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng smartphone của người Việt đang ngày càng tăng cao và họ luôn sẵn sàng mở hầu bao cho những thiết bị hợp lý nhất.

Galaxy A8 chính là sản phẩm người Việt mong đợi từ lâu - Ảnh 1.

Người Việt đang ngày càng hào phóng hơn đối với thị trường smartphone

Thị trường smartphone tại Việt Nam cũng như trên thế giới luôn có sự phân định rõ ràng giữa 4 phân khúc theo tầm giá: bình dân (dưới 5 triệu), trung cấp (5-10 triệu), cận cao cấp (10-14 triệu) và cao cấp (15 triệu trở lên). Trong đó, mỗi phân khúc lại sở hữu những mục đích sử dụng cũng như nhóm đối tượng riêng để phát triển.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, người tiêu dùng lại không tỏ ra mặn mà với hai phân khúc bình dân và tầm trung bởi những tính năng của các thiết bị thuộc hai phân khúc này thường không đủ chất lượng cũng như độ đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Chúng thậm chí còn bị coi là “kẻ đóng thế” cho những sản phẩm cao cấp hơn và thường không gắn bó quá lâu với người dùng.

Mặt khác, các smartphone cao cấp dù luôn có sức hút rất lớn ngay từ khi mới ra mắt nhưng lại không thực sự bùng nổ ở thị trường Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức giá quá cao so với mặt bằng chung người tiêu dùng. Bản thân cuộc chạy đua tại phân khúc này cũng thực sự khắc nghiệt khi cứ trung bình từ 6 tháng cho đến 1 năm lại có một dòng cao cấp mới trình làng. Không nhiều người cảm thấy thoải mái với việc liên tục chi ra những khoản tiền lên đến hàng chục triệu đồng chỉ để nâng cấp máy mới sau khoảng thời gian ngắn như vậy.

Trong khi đó, dòng thiết bị cận cao cấp đang nổi lên như một cơn gió lạ và đánh trúng vào tâm lý của bộ phận người tiêu dùng Việt. So với các phân khúc dưới 10 triệu, các thiết bị cận cao cấp sở hữu nhiều tính năng đáng giá hơn, thiết thực hơn và hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng. So với phân khúc cao cấp, dòng cận cao cấp lại nắm trong tay một lợi thế cực lớn: mức giá dễ chịu hơn rất nhiều mà vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người dùng. Rõ ràng tầm giá 10 - 14 triệu đồng là rất hợp lý và có thể chấp nhận được với đại đa số người Việt Nam.

Cơ hội dành cho Galaxy A8, A8+ - Quân bài mới của Samsung trong phân khúc cận cao cấp

Xu hướng smartphone cận cao cấp đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây và như thường lệ, Samsung lại là hãng nắm bắt cơ hội tốt hơn cả. Không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu với siêu phẩm cao cấp Galaxy Note 8, độc chiếm tầm trung với cơn gió lạ Galaxy J7+, nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc này còn sẵn sàng chinh phục toàn bộ người dùng Việt với Galaxy A8 - chiếc smartphone cận cao cấp mới nhất của mình.

Galaxy A8 chính là sản phẩm người Việt mong đợi từ lâu - Ảnh 2.

Galaxy A8 là một sản phẩm cận cao cấp ấn tượng của Samsung

Theo một báo cáo gần đây cho biết, phân khúc cận cao cấp hiện đã chiếm 14% thị phần điện thoại di động và sở hữu tốc độ tăng trưởng vượt trội. Trong đó, Samsung chiếm đến 40% với dòng Galaxy A - quân bài chủ lực mang tính chiến lược giúp họ chiếm trọn cảm tình của người dùng.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, Galaxy A đã may mắn nằm trong kế hoạch đổi mới hoàn toàn phong cách thiết kế smartphone của Samsung, chuyển sang sử dụng lớp vỏ kim loại sang trọng thay cho lớp vỏ nhựa truyền thống đã lỗi thời. Đến nay, những nỗ lực đổi mới của họ đã đạt đến đỉnh điểm và hội tụ đầy ấn tượng trên Galaxy A8.

Cụ thể, chiếc smartphone này sẽ sở hữu những tính năng tân tiến nhất, không thua kém gì những sản phẩm cao cấp. Trong đó phải kể đến màn hình AMOLED vô cực 5.5 inch tinh tế cùng tỉ lệ 18.5 : 9 được sử dụng trên Galaxy Note 8 cùng bộ đôi S8/S8+; phần cứng mạnh mẽ với chip Exynos 7855, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB cùng dung lượng pin 3.000mAh; và nổi bật nhất chính là camera selfie kép độc đáo cùng khả năng xóa phông Live Focus thời thượng.

Galaxy A8 chính là sản phẩm người Việt mong đợi từ lâu - Ảnh 3.

Galaxy A8 sở hữu nhiều công nghệ độc đáo và cao cấp nhất hiện nay

Rõ ràng với những đặc điểm không hề kém cạnh so với các sản phẩm cao cấp như vậy, Galaxy A8 hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, mức giá 10.990.000 đồng là quá “hạt dẻ” và đủ sức thuyết phục đối với người dùng. Ở mức giá này, bạn sẽ có trong tay camera selfie kép xóa phông chuyên nghiệp, màn hình tràn viền ấn tượng, thiết kế đẹp như flagship Galaxy S và Samsung Pay thanh toán không cần tiền mặt. Đây là điều khó một smartphone nào trong tầm giá đáp ứng được.

Sau tất cả, một sản phẩm vừa giá mà vẫn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn như Galaxy A8 chính là điều mà người dùng Việt đã mong đợi từ lâu.

Galaxy A8 chính là sản phẩm người Việt mong đợi từ lâu - Ảnh 4.

Được biết bộ đôi Galaxy A8/A8+ có 3 màu: tím nhạt, đen và vàng đồng

Ngay bây giờ, bạn đã có thể đặt trước bộ đôi siêu hot Galaxy A8/A8+ chỉ với 800.000đ mỗi tháng, hỗ trợ trả góp 0%, đi kèm rất nhiều bộ quà tặng ấn tượng trị giá 2.500.000 VNĐ. Với những khách hàng đặt trước trong giai đoạn này và nhận hàng từ 06/01-14/01 còn được nhận thêm phiếu mua hàng linh phụ kiện trị giá 500.000 VNĐ. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để bạn “phá vỡ giới hạn - khẳng định chất tôi” trong năm 2018 mới này. Thông tin chi tiết về chương trình đặt trước xem tại đây.