G-Dragon vẫn chưa hết xui, hit trong album bị tố sao chép hit Âu Mỹ

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/07/2017

Một ca khúc nằm trong album mới của G-Dragon vừa bị truyền thông Hàn đặt vào nghi án đạo nhái.

Mới đây, ca khúc "Intro: Middle Fingers-Up" nằm trong album mới "Kwon Ji Yong" của G-Dragon đã bị báo chí Hàn tố là phiên bản đạo nhái của ca khúc Âu Mỹ "iSpy" (KYLE ft. Lil Yatchy).


Cư dân mạng đa phần đều đồng tình với ý kiến cho rằng giai điệu của 2 bài hát có nhiều điểm tương đồng với nhau.

G-Dragon vẫn chưa hết xui, hit trong album bị tố sao chép hit Âu Mỹ - Ảnh 4.

- "Đến giờ thì anh ta đã vướng vào bao nhiêu cái tranh cãi đạo nhạc rồi?"

- "Từ thuốc phiện cho đến đạo nhạc… Một là Big Bang tan rã, còn không thì YG dẹp tiệm đi cho rồi."

- "Tôi nghe thử và thấy y chang luôn."

- "Dạo này Big Bang bị làm sao vậy? Ít nhất thì trưởng nhóm cũng phải làm cho đúng đi chứ."

- "YG chẳng có ngày nào yên ổn cả."

- "Thành thật mà nói thì giai điệu giống nhau lắm đó."

- "Đã nghe và thấy đoạn giai điệu piano chẳng khác nhau gì."


Đây chẳng phải là lần đầu tiên G-Dragon gặp vận xui với sản phẩm mới nhất của mình. Khi "Kwon Ji Yong" ra mắt không lâu, 4 ca khúc đã bị cấm lên sóng, album USB không được Gaon công nhận là album chính thức và cuối cùng, "Kwon Ji Yong" bị netizen tố là album kém chất lượng, phần sơn đỏ bên ngoài dễ phai.

Hiện tại, YG vẫn chưa có thông báo chính thức trước nghi án đạo nhái của gà cưng.

Nguồn tham khảo: NB