G-Dragon nói với những người copy style mình: "Bạn có thể là bất cứ ai nếu muốn nhưng không thể trở thành tôi!"

Tuyết Ngây Ther, Theo Nhịp Sống Việt 09:30 30/04/2022

"Khi người ta bắt chước style của tôi thì tôi đã chuyển sang một style mới rồi", G-Dragon nói thêm.

Từ lâu, G-Dragon đã là bảo chứng cho sự thức thời, nhạy bén về tư duy thời trang cũng như sức sáng tạo không ngơi nghỉ. Nói cách khác, có thể coi "G-Dragon" là danh từ riêng tượng trưng cho lối sống, phong cách sống độc bản truyền cảm hứng tới hậu bối.

Không lạ khi cái tên này trở thành trang "sách giáo khoa" để các tín đồ thời trang học tập, hay thậm chí mạnh tay sao chép và tự biến mình thành một phiên bản lỗi có phần mờ nhạt.

Từ style military cho tới gothic, emo, Punk.... đều là những bài toán phong cách được nam nhân hoá giải một cách nhàn hạ, khá "effortless"

Đi đầu trong mọi ngóc ngách, xứng đáng là trendsetter ảnh hưởng nhất nhì châu Á

Phong cách unisex chưa bao giờ "cái đinh" khó xơi trong mắt anh chàng

Ngay từ những ngày đầu rẽ hướng sang lĩnh vực thời trang, anh để thể hiện các định hình xa rời các nam thần tượng khác. Thủ lĩnh BIGBANG không ngại trải nghiệm phong cách unisex, một tay xoá nhoà ranh giới thời trang nam và nữ.

Năm 2013, thương hiệu Givenchy trở thành hiện tượng trong làng thời trang với những chiếc áo sơ mi in hình vẽ đầu cá mập, chó bull. Các thiết kế của hãng được G-Dragon lăng xê trên sân khấu, bởi anh cũng chính là "chàng thơ" Châu Á đầu tiên của hãng

Nhờ bản lĩnh của người đi đầu ấy, làn sóng unisex trở nên phổ biến ở Hàn Quốc - đất nước vốn quá bảo thủ khi đặt ra những tiêu chuẩn về ngoại hình con người. G-Dragon không phải người duy nhất thay đổi cách nhìn nhận của dân Hàn Quốc về unisex, nhưng ắt hẳn anh là người có công trạng lớn nhất.

Các thương hiệu ngày càng tận dụng sức ảnh hưởng của anh bằng việc mời nam thần tượng xuất hiện trên hàng ghế đầu tại show diễn thượng cấp

Trào lưu sử dụng xa xỉ phẩm, đưa những món đồ hiệu đắt tiền lên MV hay sân khấu được chính G-Dragon khởi xướng. Sau lần góp mặt tại Paris Fashion Week 2015 của Chanel, chàng trai ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, khi trở thành ngôi sao châu Á đầu tiên được mời đến sự kiện quan trọng của làng thời trang. Nhắc về sự kiện này, Woo Hyung Jun - phóng viên nổi tiếng ở xứ củ sâm, đã viết: "Kể từ đó, các thần tượng trong nước bắt đầu xuất hiện với tư cách là đại diện trong ngành hàng xa xỉ".

G-Dragon nói với những người copy style mình: Bạn có thể là bất cứ ai nếu muốn nhưng không thể trở thành tôi! - Ảnh 6.

Nét cá tính, bất cần trong âm nhạc lẫn thời trang của anh đã lọt "mắt xanh" thương hiệu Chanel. Một bản hợp đồng đại sứ thương hiệu được ký kết giữa nam thần tượng và nhà mốt nước Pháp. G-Dragon tiếp tục giữ vững vị trí đại sứ thương hiệu cho nhà mốt Pháp ngay trong thời gian nhập ngũ

Sau đó, nhiều thương hiệu thượng cấp dần để mắt đến làng Kpop. Nếu như Louis Vuitton chọn nữ diễn viên hạng A Bae Doona làm "nàng thơ", thì IU đã xuất sắc trở thành Đại sứ toàn cầu của Gucci. Đặc biệt, dàn hậu bối BLACKPINK cũng lần lượt được tuyên danh phận tại Chanel, Celine, Saint Laurent và Dior, gián tiếp nhờ vào "phát súng" mở đường của G-Dragon.

G-Dragon nói với những người copy style mình: Bạn có thể là bất cứ ai nếu muốn nhưng không thể trở thành tôi! - Ảnh 7.

Năm 2011, chiếc balo đinh tán của MCM được nam thần tượng đeo đã gây nên cơn sốt toàn cầu Sau đó, hãng quyết định mở cửa hàng đầu tiên tại Hàn Quốc và mời trưởng nhóm BIGBANG tham dự

Từ việc lăng xê nhiệt liệt dáng giày hầm hố, dad shoes...

...cho tới kiều tóc Mullet "khó nuốt" đều có công sức của G-Dragon

Màn đáp trả những "bản nhái" ở khắp mọi nơi

Đi đầu trong việc tạo trend nhưng 5 lần 10 lượt, anh cũng trở thành "nạn nhân" của những vụ đạo nhái phong cách. Nhưng với cá tính gai góc của mình, G-Dragon tất nhiên không nằm im chịu trận.

G-Dragon và cú đánh trực diện dành cho những người đạo nhái phong cách của mình

Thậm chí, anh từng khảng khái mà rap diss ngay trong sự kiện MAMA 2012: "Anh đây là GD duy nhất, còn lại đều là hàng nhái thôi. Anh luôn bay cao trên đầu tất cả bằng chính đôi chân của mình. Anh đây vẫn rap trôi chảy dù cho có beat hay không. Anh trẻ và ngông cuồng, còn bọn chúng thì già và lỗi thời mất rồi. Sao phải xoắn, các cô gái đang điên cuồng vì anh đây. Anh mới chỉ 25 nhưng cũng đủ khiến cả thế giới tò mò về anh. Vì phong cách hay âm nhạc của anh quá huyền bí chăng? Vị vua với con át chủ bài - Anh đây mới là nhất. Chúng đạo nhái anh, chúng giả mạo, thật rẻ tiền. Bản lỗi nham nhở từ bản gốc, chúng cũng chỉ là bản sao đi sau anh. Người tạo xu hướng lúc nào chả đỉnh hơn, và phong cách thì chẳng bao giờ là miễn phí cả đâu".

Tất nhiên, với màu sắc không thể cóp nhặt từ đâu khác, G-Dragon có đủ tự tin để thể hiện bản thân là cá thể duy nhất. Bất cứ một cá nhân nào sao chép, hay sử dụng sức sáng tạo của anh để tô hồng cho sự nghiệp của họ, đều chỉ là "bản lỗi nham nhở từ bản gốc".

Sau khi xuất ngũ, anh nhanh chóng ra mắt sản phẩm Nike Air Force 1 x PEACEMINUSONE Para-noise - là màn kết hợp với hãng đồ thể thao đình đám Nike

Khi anh nhập ngũ, fan "kêu gào" vì làng mốt mất đi một phong cách dị biệt. Khi anh trở lại, giới thời trang lại sôi sục bởi những siêu phẩm mới. Đôi giày "hoa cúc" G-Dragon collab cùng Nike, được tẩu tán ác liệt trên mọi mặt trận. Người ta sẵn sàng mua resell với giá gấp đôi gấp ba, chỉ để sở hữu thứ được gọi là "siêu phẩm" ấy.

Bạn có thể "nhai nhái" để sao chép phong cách ấy, nhưng có cố tới ngàn đời cũng chẳng thể tạo ra một phiên bản G-Dragon thuần chất bằng xương bằng thịt. Bởi lẽ: "Bạn có thể là bất cứ ai nếu muốn nhưng bạn không thể trở thành tôi! Khi người ta bắt chước style của tôi thì tôi đã chuyển sang một style mới rồi" - thủ lĩnh BIGBANG đã nói vậy đấy!

Ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/g-dragon-noi-voi-nhung-nguoi-copy-style-minh-ban-co-the-la-bat-cu-ai-neu-muon-nhung-khong-the-tro-thanh-toi-20220429133507775.chn