FIFA cho phép cầu thủ hưởng đặc quyền hiếm có trong mùa dịch Covid-19

GN, Theo Trí Thức Trẻ 08:16 15/03/2020

Liên đoàn bóng đá Thế giới đã gửi một bức thư tới các thành viên về việc triệu tập cầu thủ phục vụ cho đội tuyển Quốc gia trong 2 tháng sắp tới.

Theo đó, các câu lạc bộ và cầu thủ có thể xem xét từ chối khi được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia thi đấu trong những ngày FIFA Day của tháng 3 và tháng 4 nếu họ có bất kỳ lo ngại nào về dịch Covid-19. Thông thường, CLB chủ quản và cầu thủ bắt buộc phải phục vụ đội tuyển Quốc gia trong những ngày thi đấu do FIFA tổ chức. Đây có thể coi là thay đổi nhỏ nhưng đúng đắn của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới trong lúc tất cả đang phải gồng mình để chống chọi lại dịch Covid-19.

Hiện nay Covid-19 đã được công bố là Đại dịch toàn cầu, khiến hơn 130.000 người nhiễm bệnh tại 123 Quốc gia trên thế giới. FIFA bày tỏ quan ngại khi càng ngày xuất hiện càng nhiều các trường hợp cầu thủ dương tính với Covid-19, đặc biệt là tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các đội bóng tuân thủ quy định ở mỗi Quốc gia về phòng chống dịch bệnh.

FIFA cho phép cầu thủ hưởng đặc quyền hiếm có trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam không có kế hoạch tập trung cho đến hết tháng 3. Ảnh: GN

Các giải đấu lớn trên khắp thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đồng loạt các giải vô địch Quốc gia ở châu Âu và châu Á bị hoãn, vòng loại World Cup cũng không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Cuối tuần này, tại Việt Nam, NHM chỉ còn mỗi V.League 2020 để thưởng thức. Tuy nhiên, cũng chưa biết khi nào giải đấu này sẽ tạm hoãn trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam vẫn tăng từng ngày.

Chi tiết yêu cầu của FIFA về việc triệu tập cầu thủ lên tuyển Quốc gia trong tháng 3 và 4/2020:

1. Câu lạc bộ chủ quản có thể từ chối cho cầu thủ của mình lên ĐTQG

2. Cầu thủ có quyền từ chối lên ĐTQG dù CLB chủ quản đồng ý

3. Quyết định từ chối của CLB và cầu thủ trong thời điểm này không bị xem xét kỷ luật

4. Nếu Liên đoàn bóng đá các nước không thể đưa cầu thủ trở lại CLB sau khi hoàn thành nhiệm vụ vì lý do dịch bệnh, họ sẽ không bị phạt.

5. Các quy định trên áp dụng trong 2 khoảng thời gian 23-31/03 và 6-15/04, đối với bóng đá nam, nữ và futsal.

6. FIFA đã tạm hoãn các trận đấu chính thức. Với hình thức đá giao hữu, các nước có thể tự thảo luận và tổ chức thi đấu.

7. Mọi trận đấu chính thức bị hoãn sẽ được sắp xếp tổ chức trong năm 2020.

FIFA cho phép cầu thủ hưởng đặc quyền hiếm có trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.