Tung tăng xuống phố với quần Capri

Mai Anh, Theo 00:00 26/03/2011

Xì-tai quần dành cho những cô nàng thích sự đơn giản và năng động đây.

Những chiếc quần Capri có lẽ chẳng còn xa lạ gì với teen nhà mình nữa. Năm nay, cùng với sự trở lại của phong cách thời trang thập niên 60-70, những chiếc quần Capri cũng thu hút sự quan tâm của các nhà thiết kế cũng như các tín đồ thời trang.













Quần Capri hay còn được gọi là Capris, có độ dài từ khoảng đầu gối đến mắt cá chân, với đường cắt may tinh tế, ôm vừa theo chân bạn. Quần Capri phổ biến nhất với chất liệu kaki, ngoài tone màu trơn còn là quần họa tiết kẻ ca-rô. Ngay từ khi xuất hiện, chúng đã giành được sự yêu mến của tất cả các cô nàng bởi sự tiện lợi mà vẫn rất thanh lịch của mình.









Quần được ra mắt lần đầu tiên năm 1948 bởi nhà thiết kế Sonja de Lennart và chúng dần trở nên phổ biến trong những năm 1950 – 1960. Cái tên Capri cũng bắt nguồn từ hòn đảo Capri – Ý.



Công nương Grace Kelly chính là một trong những ngôi sao đầu tiên mặc chiếc quần này.

Ngoài ra, các star cũng thường chọn xì-tai quần này mỗi khi xuống phố.









Quần Capri thường được thiết kế đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng nên rất dễ mix đồ. Khi kết hợp chúng với một chiếc áo sơ mi, giày bệt là ukie rồi. Còn nếu bạn muốn tăng độ nữ tính, bạn chỉ cần chú ý tới những chi tiết của chiếc áo như ren, bèo… Hợp với quần capri nhất, có lẽ là những đôi giày bệt, giày oxford hay sandal. Ngoài ra, bạn còn có thể giúp bộ trang phục của mình trở nên độc đáo bằng những phụ kiện độc đáo, hay cách chọn màu khéo léo.