Thời trang "đi quẩy" của các cô nàng sành điệu đã thay đổi thế nào trong hơn 100 năm qua

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/12/2015

Cùng lật lại từng giai đoạn từ năm 1900 đến nay để xem trang phục tiệc tùng của các cô nàng sành điệu đã có những biến chuyển như thế nào.

 Những năm 1900: Vào đầu thế kỷ 20, Marchesa Luisa Casati, "hot girl" thừa kế người Ý được coi là người đi tiên phong trong các xu hướng thời trang, đặc biệt là thời trang tiệc tùng bởi phong cách "táo bạo và hào nhoáng nhất châu Âu" lúc bấy giờ. Casati từng nói mục tiêu cuộc đời của nàng là trở thành một "tác phẩm nghệ thuật sống", bởi vậy mà trang phục đi tiệc của Casati luôn là những chiếc đầm đắt tiền và lộng lẫy nhất kết hợp với hàng tá trang sức. Trên thực tế, gout thẩm mỹ của nàng Casati hoàn toàn tương đồng với gout thẩm mỹ của tầng lớp thượng lưu tại những thành phố lớn của châu Âu như London và Paris ở thời điểm đó.

 Những năm 1920: Sang giai đoạn này, trang phục tiệc tùng phổ biến nhất của các cô gái là váy và chân váy. Chúng cũng được thiết kế ngắn hơn, tinh nghịch hơn để phù hợp hơn với việc nhảy nhót, tạo điều kiện cho người phụ nữ thoải mái vận động. Ở giai đoạn này, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin là những NTK đi tiên phong trong việc tạo ra những trang phục đẹp mắt nhưng đơn giản và thoải mái cho phái đẹp. Trang phục "hot" nhất lúc bấy giờ là váy flapper (một kiểu váy suông đơn giản) bằng chất liệu nhung hoặc lụa. Chính vì trang phục ngày càng đơn giản nên các phụ kiện như khăn quàng, giày dép, mũ nón, quần tất, v.v... được coi là những nhân tố vô cùng quan trọng.

 Những năm 1940: Đối với tầng lớp bình dân thì kiểu váy đơn giản, tôn dáng với chiều dài dưới mắt cá chân hoặc quét đất là trang phục phổ biến nhất trong cả các hoạt động hằng ngày lẫn những buổi tiệc đêm. Tuy nhiên, thời trang tiệc tùng của tầng lớp thượng lưu lại có sự khác biệt rõ rệt bởi thời điểm này đánh dấu sự lên ngôi mạnh mẽ của thời trang Haute Couture, trong đó điển hình là những nhà mốt như Christian Dior, Balmain, Nina Ricci. Trang phục đi tiệc của các quý cô nhà giàu thường là những chiếc đầm cầu kỳ có thiết kế hở lưng và khoét ngực sâu.

 Những năm 1950: Vài năm sau khi Thế chiến II kết thúc, phái đẹp bắt đầu chi tiêu mạnh tay hơn. So với thời kỳ trước, trang phục phái nữ ở thời kỳ này thường có kiểu dáng ôm sát vừa vặn để tôn lên đường cong của người phụ nữ - khi mà thân hình đồng hồ cát được coi là cái đẹp chuẩn lúc bấy giờ. Nhà mốt Dior đã lăng xê thành công kiểu chân váy midi ôm sát phần eo, xòe rộng dần về phía dưới và đây đã trở thành trang phục tiệc tùng "hot" nhất. Sự nữ tính mà vẫn thoải mái của kiểu váy này cũng hoàn toàn phù hợp với những bữa tiệc tối lúc bấy giờ - vốn không thể thiếu màn nhảy nhót.

 Những năm 1960: Đây là thời kỳ của những IT girl như Marianne Faithfull, Jean Shrimpton, Edie Sedgwick, Diana Ross. Họ là những người đi tiên phong trong việc phá vỡ các quy tắc và cho phép mình được diện những váy ngắn hơn, khoe da thịt nhiều hơn. Tinh thần của thời trang tiệc tùng lúc bấy giờ là phải thật trẻ trung và vui vẻ. Không chỉ ăn mặc sexy hơn, phái đẹp thời kỳ này còn bắt đầu thử nghiệm phong cách menswear siêu táo bạo và mới mẻ. Trang phục suit được coi là cũng sang trọng và tinh tế không kém những chiếc đầm dạ hội truyền thống.

 Những năm 1970: Kiểu trang phục tiệc tùng thời thượng nhất của những năm 70 bao gồm blazer và quần tây, jumpsuit và váy quấn (wrap dress - kiểu váy do NTK Diane von Furstenberg sáng tạo ra vào năm 1972).

 Những năm 1980: Năm 1980, chủ nghĩa thời trang được yêu thích nhất chính là "càng to càng tốt": váy to hơn, thiết kế cầu vai to hơn, tóc cũng được tạo kiểu cho càng phồng càng đẹp. Thời điểm này, kiểu váy xòe bồng là xu hướng "hot" nhất, được phái nữ diện nhiều nhất ở cả những sự kiện nhỏ như lễ prom trung học đến lễ cưới và cả thảm đỏ. Ngoài váy vóc, những trang phục được ưa chuộng nhất còn bao gồm shorts siêu ngắn, áo trễ vai, moto jacket oversized và mọi thứ phải mang màu sắc thật rực rỡ, chóe lọe.

 Những năm 1990: Ở thời điểm này, những bữa tiệc lớn với nhạc electronic và đèn laser chiếu tưng bừng được coi là thời thượng hơn cả và phái nữ thích ăn mặc thật nổi bật nhưng vẫn phải thật thoải mái để tiện cho việc "quẩy". Có thể thấy là những chiếc váy ngắn gọn gàng, có thể là hơi kiệm vải với chất liệu lấp lánh là được ưa thích hơn cả.

 Những năm 2000: Đây là thời kỳ vàng son của những cô nàng tiệc tùng như Paris Hilton, Nicole Richie. Trang phục tiệc tùng thời thượng nhất lúc này là những chiếc váy metallic siêu ngắn, bộ đôi crop top - chân váy bất đối xứng hoặc áo corset kết hợp với quần jeans.

 Những năm 2010: Càng gần về hiện tại, trang phục tiệc tùng càng trở nên đơn giản và gần gũi hơn. Trong đó, những item đi "quẩy" được "kết" nhất chính là váy cut-out, crop top, skinny jeans, moto jacket, v.v... Sành điệu, thời thượng nhưng vẫn thoải mái, dễ mặc, trang phục tiệc tùng của hiện tại chính là phiên bản nâng cấp của những gì mà chúng ta vẫn mặc thường ngày.

Nguồn: Refinery29