10 năm nhìn lại: xu hướng làm đẹp đã thay đổi ra sao trong giới hot girl?

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/05/2015

Trải qua gần 10 năm và 3 thế hệ hot girl, các xu hướng làm đẹp liên tục được sinh ra và mất đi theo từng thời kỳ và hiện vẫn chưa có dấu hiệu lặp lại.

"Hot girl" - đây phải chăng là từ mà chúng ta thường thấy hàng ngày trên khắp các trang thông tin, mạng xã hội ngày nay. Nếu dịch sát nghĩa thì hẳn đây là một từ rất khó hiểu. Nhưng sau gần 10 năm tiếp cận giới trẻ, chức danh này đã dần rõ nghĩa. Đó là những cô nàng sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và có khả năng làm nóng dư luận. Khả năng ấy có thể là trong học tập, trong nghệ thuật trình diễn và cũng có khi là trong thái độ sống, cung cách làm đẹp và thời trang.

Với sức hấp dẫn từ bản thân, các hot girl cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy các xu hướng làm đẹp trong giới trẻ. Chúng ta dễ dàng nhận thấy một kiểu tóc, một lối trang điểm trở thành trào lưu khi chúng được các hot girl áp dụng thành công. Và cũng chẳng đợi đến khi mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, chuyện học hỏi phong cách làm đẹp của các hot girl đã có từ gần chục năm trước khi lứa hot girl đầu tiên xuất hiện. Trải qua gần 10 năm và 3 thế hệ hot girl, các xu hướng làm đẹp liên tục được sinh ra và mất đi theo từng thời kỳ và hiện vẫn chưa có dấu hiệu lặp lại.

Thế hệ đầu tiên

Cách đây gần chục năm, những cái tên như Mi Vân, Hoàng Thùy Linh, Ngọc Hân, Ngọc Anh, Midu... đều từng làm mưa làm gió trên trang bìa của các tạp chí tuổi teen, mở ra một thời đại mới – thời đại của những hot girl. Tất cả đều trưởng thành từ những cái nôi nghệ thuật.

Điểm chung của các hot girl thế hệ này là sở hữu vẻ đẹp vô cùng tự nhiên, hầu như chưa có mấy sự can thiệp của "dao kéo" hay các công nghệ trang điểm. Cũng bởi định nghĩa về cái đẹp trong mắt teen thời ấy còn khá sơ khai nên những trào lưu làm đẹp lúc bấy giờ chỉ quanh đi quẩn lại với một vài kiểu tóc quen thuộc và dăm ba món phụ kiện làm đẹp.

Nếu được hỏi rằng mốt tóc nào "hot" nhất thời đó, chắc chắn đó là kiểu mái chéo, tỉa một lượng lớn tóc phía đuôi, ép thẳng đuỗn, tạo thành hình chiếc lá. 

Vào năm 2005-2006, đây cũng là kiểu tóc mà cứ trong 10 cô nàng thì ít nhất 8 cô sẽ để. Nếu điệu đà thì sẽ buông xõa hai bên, năng động hơn thì búi lại phía sau.

Sau khi chán kiểu tóc tỉa "mỏng quẹt" thì các nàng hot girl lại hướng đến kiểu tóc dài xoăn nhẹ đầy nữ tính.

Công cụ làm đẹp quen thuộc nhất thời xưa là những chiếc bờm. Mà một khi đã đeo bờm thì phải để hẳn kiểu tóc "xù mì" hay tóc uốn lọn như búp bê mới hợp.

Định nghĩa về trang điểm cũng chỉ là đôi chút phấn má, son bóng cho khuôn mặt tươi tắn hơn.

Làn da của các nàng hot girl khi ấy cũng chẳng trắng trẻo như "mốt" hiện tại. Hầu hết đều sở hữu làn da ngăm đậm chất Á Đông.

Chắc vì "tiện" sẵn làm da ngăm nếu có muốn trang điểm kỹ một chút, các nàng hot girl đều chọn màu mắt xanh hoặc tím đi kèm với má hồng khá... "sến". 

Thế hệ thứ hai

Từ năm 2008, các nàng hot girl đa phần đều bước ra từ những cuộc thi teen model hay các bộ phim sitcom, mà có thể kể đến như Pé Sam, Kelly ,Vân Navy, Hạnh Sino, Huyền Baby, Huyền Trang, Tâm Tít... Số lượng hot girl bắt đầu tăng-dần-đều với tốc độ chóng mặt. Và có lẽ cũng bởi thế nên cô nàng nào cũng muốn thể hiện cá tính nổi trội của mình ngay từ việc tạo dựng phong cách.

Vậy thì có gì đáng nhớ nhất trong thế hệ này? Đó là mốt nối tóc và một kiểu tóc mang tên một loài vật không mấy "thân thiện" lắm: sư tử. Đây là kiểu tóc cá tính từng được hàng loạt hot girl cùng lăng xê. Bên cạnh đó, các thủ thuật trang điểm như tô son, kẻ mắt bắt đầu được các hot girl tìm tòi kỹ lưỡng để tạo ra một vẻ ngoài hợp mốt nhất.

Bắt đầu lan truyền từ năm 2007 nhưng đến năm 2008 thì mốt tóc sư tử mới khiến giới trẻ thật sự "khuynh đảo". Mô tả về kiểu tóc này là phần trên xù bông, phần dưới tỉa gọn gây liên tưởng đến bờm của một chú sư tử. Vân Navy và Hạnh Sino là 2 cô nàng sở hữu mái tóc sư tử ấn tượng nhất khi ấy.

Một số nàng "sư tử" khác trông hiền lành như Huyền Baby, Tâm Tít.

Đây cũng là thời thịnh nhất của màu son vô cùng "xì tin". Đi kèm với đôi má hồng và mắt được tô điểm chút eyeliner, cô nàng nào trông cũng "ngọt" như kẹo. (trái: Huyền Trang, phải: Huyền Baby)

Tất nhiên không thể không kể đến mốt son lòng môi và mắt nhũ bạc vô cùng nổi bật. (trái: Pé Sam, phải: Tâm Tít)


Một số cô nàng khác lại cho rằng hàng mi trĩu nặng rợp bóng mới là sành điệu. (trái: Hạ Hồng Vân, phải: Pé Tin)


Thế hệ thứ ba

Tuy trẻ tuổi hơn nhưng độ nổi tiếng của các hot girl thế hệ thứ ba lại không hề kém cạnh đàn chị, thậm chí là có phần đình đám hơn, một phần cũng nhờ hiệu ứng từ các trang báo mạng, Facebook, Instagram. Các hot girl này có độ phủ sóng ngày càng dày đặc kể từ sau 2010, và cho đến hiện tại thì sức hút của các nàng vẫn được duy trì đều đặn. Những cái tên nổi bật nhất trong thời kỳ này là Chi Pu, Mie, Quỳnh Anh Shyn, Salim, Helly Tống, Trâm Anh...


Cùng với sự lên ngôi của các hot girl thế hệ thứ ba, mốt tóc sư tử đành nhường chỗ cho kiểu tóc mái bằng. Trong suốt một thời gian dài, mái bằng được xem như biểu tượng cho sự dễ thương của các hot girl. (trái: Chi Pu, phải: Hà Lade)

Tuy khiến khuôn mặt trở nên bầu bĩnh hơn nhưng cô nàng nào cũng thích để phần mái thật dài và dày, tiêu biểu như "bộ ba sát thủ": An Japan - Quỳnh Anh Shyn - Mẫn Tiên.

Chịu ảnh hưởng từ lối trang điểm trong veo của Hàn Quốc, các nàng hot girl thời này cũng bắt đầu chăm chút dưỡng da hơn hẳn. Một số mẹo được các hot girl áp dụng để tạo ra vẻ ngoài như "mặt mộc", bằng cách dùng kem dưỡng ẩm làm trắng da thay cho kem lót/kem nền, chỉ dùng kem che khuyết điểm đồng màu với da để che đi bọng mắt và vài đốm mụn/thâm nho nhỏ và thoa son dưỡng môi màu hồng nhẹ để sắc mặt thêm tươi tắn... (trái: Chi Pu, phải: Quỳnh Anh Shyn)

Bên cạnh một số bước ngoặt đầu tiên sau thời điểm "chuyển giao" giữa hai thế hệ hot girl, những xu hướng đương đại vẫn luôn được các nàng lăng xê nhiệt tình. Trong đó phải kể đến một vài xu hướng tiêu biểu đã góp phần thay đổi hẳn quan niệm về vẻ đẹp hiện đại như lông mày rậm và ngang, những màu tóc nổi bật và đặc biệt là sắc son đỏ quyến rũ.

Nếu như tóc mái bằng kén mặt thì một biến thể của nó - mái lưa thưa lại nhanh chóng  chiếm được cảm tình của hầu hết các hot girl. (trái: Mẫn Tiên,  phải: Sun HT)

Tư tưởng hiện đại hơn, được tiếp xúc với các xu hướng thời trang nhanh hơn cũng là nguyên do thúc đẩy các nàng hot girl thay đổi màu tóc liên tục, đa dạng từ màu nhuộm cho đến kiểu nhuộm. (từ trái qua phải: Chi Pu, Mie, Khả Ngân)

Nếu có trang điểm kỹ càng thì lớp trang điểm cũng không tạo cảm giác "nặng" như ngày xưa. Thay vào đó chỉ là chút phấn má nhạt tạo hiệu ứng ửng màu trông đầy nữ tính. (trái: Chi Pu, phải: Khả Ngân)

Hàng lông mày thanh mảnh kiêu kỳ đã hết mốt. Helly Tống và Salim đã cho thấy rằng giờ đây lông mày càng rậm càng ngang thì càng đẹp, càng cá tính.

Cũng không còn ai kẻ mắt đen xì hay dán mi giả dày cộm như trước. Các cô nàng bây giờ đều học theo cách kẻ eyeliner của các hot girl như Trâm Anh và Helly Tống, với kiểu kẻ 1 đường eyeliner mỏng áp sát chân mi, hoặc chỉ kẻ chút đuôi mắt vếch nhẹ với xuất phát điểm từ giữa mắt trở ra. Sắc nét mà không bị "dừ" là ưu điểm của kiểu làm đẹp này.


Và một trong những khác biệt lớn nhất của hot girl thế hệ này với các đàn chị chính là màu son đỏ. Từng bị mặc định là chỉ dành cho phụ nữ trưởng thành, giờ đây son đỏ được các nàng hot girl xem như thứ tuyên ngôn cho công cuộc lột xác, chuyển từ hình tượng "cute" sang gợi cảm, chững chạc hơn.