Fan WINNER đu idol giữa "bão" dịch Corona: "Lỡ mua vé phải đi thôi, sợ thì sợ nhưng mình không quan tâm không nghĩ tới chuyện mắc bệnh"

Mai Thuý - Ảnh: Keo Trường - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 07:56 02/02/2020

Ngày hôm qua, rất đông các fan hâm mộ nhóm nhạc Hàn WINNER đã có mặt tại sân vận động SECC để tham dự concert đầu tiên của nhóm ở Việt Nam.

Đối với các fan Việt của nhóm nhạc Hàn Quốc Winner thì 1/2 vừa qua quả là một ngày cực kì quan trọng. Lần đầu tiên, concert có tên CROSS Tou được diễn ra tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn – SECC. Rất đông bạn trẻ từ khắp nơi đổ về để được tận mắt chứng kiến những cực phẩm bằng da bằng thịt. 

Thế nhưng trái ngược với những gì thường thấy ở các buổi diễn, concert lần này tập trung rất nhiều fan... đeo khẩu trang. Lý giải cho điều này có thể nhắc đến đại dịch do virus corona (2019 - nCoV) gây ra. Để giảm thiểu khả năng lây nhiễm, hầu hết bạn trẻ đều trang bị khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn. Nói thêm, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết loại virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc này hiện đang được WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Không chỉ cập nhật tình hình dịch bệnh, ai cũng cần hiểu biết cách để bảo vệ bản thân và gia đình nói chung.

Nhìn những hình ảnh này, không ít người đặt câu hỏi: Ý thức như thế nào về đại dịch? Hay tại sao đại dịch mà vẫn "vô tư" đi concert? Chúng tôi đã phỏng vấn nhanh các bạn trẻ có mặt ở đây để đưa ra câu trả lời.

Fan WINNER trả lời phỏng vấn về việc đeo khẩu trang đi đu idol.Phần đông các bạn trẻ khi được hỏi về việc tại sao biết có bệnh dịch nhưng vẫn đi đã cho biết bản thân đều biết qua bệnh dịch này cũng như độ nguy hiểm của nó. Song, "Vé cũng đã mua rồi, WINNER cũng đã tới rồi" - một teen nữ cho biết. Hoặc theo như một bạn gái khác thì:"Nói chung mình cũng biết bệnh dịch nguy hiểm nhưng thôi, đã mua (vé - PV) rồi thì cứ phải triển."

Thậm chí, có anh chàng còn bất chấp cho hay: "Em cảm giác nó vẫn hơi xa với mình, chưa thực tế lắm. Cái điều thứ 2 là tình yêu của em dành cho WINNER quá lớn nên em vẫn sẽ đi. Cho dù em có dính corona đi chăng nữa em cũng sẽ đi rồi sau đó em sẽ tự cách ly mình khỏi ba mẹ và mọi người để chữa trị."

Fan WINNER đu idol giữa bão dịch Corona: Lỡ mua vé phải đi thôi, sợ thì sợ nhưng mình không quan tâm không nghĩ tới chuyện mắc bệnh - Ảnh 2.

Dù tiết trời nắng nóng và đang mùa bệnh dịch song rất đông các fan vẫn có mặt rất đông.

Fan WINNER đu idol giữa bão dịch Corona: Lỡ mua vé phải đi thôi, sợ thì sợ nhưng mình không quan tâm không nghĩ tới chuyện mắc bệnh - Ảnh 3.

Ai nấy đều chuẩn bị dụng cụ bảo vệ cơ bản như khẩu trang và nước rửa tay.

Fan WINNER đu idol giữa bão dịch Corona: Lỡ mua vé phải đi thôi, sợ thì sợ nhưng mình không quan tâm không nghĩ tới chuyện mắc bệnh - Ảnh 4.

Đu idol đi concert có lẽ là giấc mơ không của riêng ai, nên bỗng dưng vì một lý do "trên trời rớt xuống" mà từ bỏ hẳn chẳng fan nào cam tâm. Nhưng bên cạnh niềm đam mê, yêu thích của mình thì sức khoẻ cũng quan trọng mà nhỉ. 

Qua những chia sẻ trên đây chúng ta thấy được rằng dù báo đài đã cảnh báo nhưng một bộ phận vẫn rất hồn nhiên coi thường bệnh dịch. Việc cập nhập một chút kiến thức về bệnh dịch, cẩn thận hơn tí không bao giờ là dư thừa. Dù gì cũng để cho bản thân, gia đình và những người xung quanh cả thôi!