Fan Thái Lan hả hê vì thầy Park "ăn cú lừa" trước thềm bán kết AFF Cup 2020

BẢO BÌNH, Theo Nhịp sống Việt 06:08 20/12/2021

Cộng đồng mạng Thái Lan hả hê vì HLV Mano Polking đã tung ra đội hình dự bị trong ngày thầy Park "do thám" trên khán đài.

Fan Thái Lan hả hê vì thầy Park ăn cú lừa trước thềm bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Cộng đồng mạng Thái Lan lan truyền tấm ảnh HLV Park Hang-seo và trợ lý đi dự khán trận đấu tuyển Thái Lan vs Singapore ở lượt cuối vòng bảng

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức xác định được đối thủ ở trận bán kết AFF Cup 2020. Theo đó, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là đội tuyển Thái Lan. Trước đó, HLV người Hàn Quốc cùng các cộng sự cũng đã có mặt để theo dõi trận đấu vòng bảng giữa Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, ở trận đấu này đội bóng "voi chiến" lại không tung ra đội hình mạnh nhất.

Dưới phần bình luận ở một diễn đàn bóng đá Thái Lan, người hâm mộ nước này rất vui mừng và hả hê khi HLV của đội tuyển Việt Nam đến dự khán nhưng lại không thu được thành quả nào.

Một tài khoản viết: "HLV Park nói: Tôi đang làm gì ở đây", bên cạnh đó cũng có người cho rằng đây chính là một kế hoạch đánh lừa ông Park của HLV Polking. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng đã nghĩ đến cái kết khi Việt Nam gặp Thái Lan ở trận bán kết.

Fan Thái Lan hả hê vì thầy Park ăn cú lừa trước thềm bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 2.
Fan Thái Lan hả hê vì thầy Park ăn cú lừa trước thềm bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 3.
Fan Thái Lan hả hê vì thầy Park ăn cú lừa trước thềm bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 4.

Cộng đồng mạng Thái Lan bình luận rất sôi nổi

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, diễn đàn này cũng "troll" các cầu thủ Việt Nam dù thắng Campuchia 4-0 cũng không thể vui nổi vì gặp Thái Lan ở bán kết.

"Tuyển Việt Nam thắng 4-0 nhưng tại sao gương mặt lại như thế này", trang này viết.

Fan Thái Lan hả hê vì thầy Park ăn cú lừa trước thềm bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 5.

Trang fanpage về bóng đá của Thái Lan "cà khịa" tuyển Việt Nam lo sợ khi gặp đội tuyển Thái Lan

Trận đấu bán kết lượt đi giữa Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 23/12, lượt về diễn ra ngày 26/12.