Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 08/07/2018

Những công ty này sở hữu hàng trăm vé concert và bán lại cho fan với giá đắt đỏ.

Những mâu thuẫn giữa SM với chính fan gà nhà của mình dường như đã lên đến đỉnh điểm khi mà người hâm mộ đang cho rằng SM đã cho phép các công ty Trung Quốc thu mua vé concert của EXO và TVXQ với những vị trí ngồi tốt nhất.

Điều đáng nói là người đăng tải những bức ảnh này tiết lộ đây còn chưa đến 1/5 số vé mà công ty sở hữu. Và những tấm vé này được xếp ở vị trí ngồi tốt, gần sân khấu khiến cộng đồng fan nhà EXO vô cùng phẫn nộ.

Việc fan cho rằng chính SM đã cho phép các công ty Trung Quốc thu mua vé concert bởi việc các công ty có thể tự sở hữu lượng vé lớn như thế là điều không thể. Trước mỗi concert của EXO, có hơn một triệu người cố gắng mua vé cùng một lúc và thường vé được bán hết sau vài giây. Việc thu mua được lượng vé lớn như thế được đoán rằng có thể là do SM đồng ý bán và tạo cơ hội cho các đại lý Trung Quốc nâng giá vé cao hơn gấp nhiều lần so với giá gốc. Điều đó đã ít nhiều gây khó khăn cho việc mua vé concert của các EXO-L.

Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ - Ảnh 1.

Hình ảnh vé concert của EXO được bán lại trên các trang mạng Trung Quốc hiện đang khiến EXO-L phẫn nộ.

Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ - Ảnh 2.

Đây mới chỉ là 1/5 số vé mà công ty Trung Quốc sở hữu

Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ - Ảnh 3.

Vị trí ngồi quá đẹp mà EXO-L nào cũng khao khát có được

Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ - Ảnh 4.

Nhiều fan không thể mua được vé concert bởi lí do này

Được biết, không chỉ EXO-L là nạn nhân duy nhất. Trước đó, các công ty Trung Quốc này từng thu mua vé từ những đợt concert khác. Điển hình là concert của TVXQ diễn ra tại Hồng Kông ngày 7/7 cũng đã được nhiều đại lý Trung Quốc đăng bán trực tuyến. Tương tự EXO-L, các Cass cũng rất tức giận khi có tiền cũng khó có thể mua được vé.

Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ - Ảnh 5.

Vé concert "Circle" của TVXQ được rao bán tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc

Theo netizen, không chỉ bán vé với giá "cắt cổ", nhiều công ty sẵn sàng vứt bỏ các vé không bán được và nhất quyết không giảm giá:

- "Nhiều người đã nhìn thấy bọn họ xé vé trước khi buổi concert diễn ra đấy!"

- "Những công ty ấy có thể bán 10 vé với giá 900 đô la nên chuyện giảm giá cho một vài vé là không có đâu"

- "Tuy không biết chuyện xé vé có thật hay không nhưng tôi chắc là họ không giảm giá vé xuống đâu. Tôi từng tham gia concert và thấy một loạt những hàng ghế trống ở phía trước "

Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng khi SM lại để những chuyện này xảy ra. Họ còn cho rằng chính SM đã chủ động làm điều này:

- "Nhìn số lượng vé mà các công ty đó sở hữu lớn như vậy thì chắc chắn SM chủ động bán cho họ rồi!"

- "Thật đáng kinh ngạc khi SM lại bán vé cho những công ty Trung Quốc"

- "Họ đã bán vé cho fan quốc tế để nhận được nhiều tiền hơn"

- "Ước gì các fan có thể xếp hàng và mua vé thay vì phải chứng kiến cảnh này"

Fan EXO và TVXQ nổi giận, nghi SM cho phép công ty Trung Quốc thu mua vé concert rồi bán lại với giá cắt cổ - Ảnh 6.

Con đường đến với thần tượng của các fan dường như khó khăn hơn nhiều vì những tấm vé đắt đỏ này

Nguồn tham khảo: Koreaboo