Faiq Bolkiah: "Thiếu gia" sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 20:34 20/03/2019

Faiq Bolkiah của U23 Brunei được nhiều người biết tới không chỉ bởi quãng thời gian tập luyện tại những đội bóng hàng đầu nước Anh mà còn do thân thế cực khủng của chàng "Hoàng tử" này.

Sở hữu gia tài khủng gấp hàng chục lần Ronaldo, Messi

Faiq Bolkiah sinh năm 1998, tại Los Angeles (Mỹ) xuất thân là hoàng tử kế vị, cháu đích tôn của Quốc vương Brunei. Cha của Faiq, ông Jefri Bolkiah sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng chục tỉ bảng Anh nhờ buôn bán dầu mỏ và được mệnh danh là một "dân chơi" thực thụ.

Có một giai thoại rằng, ông Jefri từng được cho là có thể tiêu tới 35 triệu bảng Anh (tương đương 107 tỷ đồng). chỉ để mua sắm trong một tháng, cũng như ông không ngại bỏ ra tới 1 triệu bảng cho một bữa tiệc với các chân dài. Hiện tại, gia đình của Faiq được cho là đang sở hữu tới 2.300 siêu xe cùng với đó là chiếc du thuyền sang trọng mang tên "Tits" được xem như niềm tự hào của gia đình.

Faiq là cháu của Quốc vương Brunei và có thể kế thừa khối tài sản trị giá 15 tỷ bảng Anh của gia đình. Ảnh: Facebook nhân vật, Getty.

Thậm chí, gia đình của Faiq còn từng bỏ ra tới 14 triệu Euro (tương đương hơn 360 tỷ đồng) để thuê "ông hoàng" nhạc Pop Michael Jackson về biểu diễn riêng cho gia đình trong một dịp sinh nhật. Ông cũng từng thuê những người thợ thủ công nổi tiếng làm riêng cho mình một chiếc thảm bằng lá vàng và nữ trang trị giá tới 5 triệu bảng Anh (tương đương 154 tỷ đồng).

Du thuyền "Tits" và chiếc thảm bằng vàng chỉ là một trong số ít những tài sản kếch xù của gia đình Faiq.

Ngoài thời gian tập luyện, Faiq cũng thường đi du lịch và check-in tại những nơi rất sang trọng. Không những vậy, Hoàng tử Brunei còn sở hữu riêng một chú hổ con để làm bạn và thường xuyên chơi đùa với nó mỗi khi nghỉ ngơi. 

Xét tổng giá trị tài sản, nếu như C.Ronaldo và L.Messi có tổng tài sản lần lượt là 88 và 81,5 triệu Euro (số liệu năm 2016) thì con số đó của gia đình Faiq được ước tính là hơn 175 tỷ Euro, gấp hàng chục lần 2 siêu sao bóng đá kể trên. 

Và dĩ nhiên, khi gia đình sở hữu khối tài sản không ai sánh bằng như vậy thì, tiền chưa bao giờ là vấn đề của Faiq Bolkiah. Chuyện tiêu tiền đối với Hoàng tử Brunei có lẽ là không phải vấn đề lớn. Mối quan tâm duy nhất của Faiq từ nhỏ chỉ là bóng đá mà thôi.

Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Faiq có riêng cho mình một chú hổ trắng để chơi đùa cùng mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh: Marca

Tiền không quan trọng, bóng đá mới là đam mê

Năm 10 tuổi, Faiq được người chú là Dennis Wallace, một cựu vận động viên đưa tới thử việc tại đội U11 AFC Newbury ở Anh. Faiq khi đó được miêu tả là một cậu bé có ngoại hình tương đối nhỏ nhưng lại tỏ ra vô cùng lanh lợi. Và tại đây, không mất nhiều thời gian để cậu "Hoàng tử bé" của Brunei thể hiện được những kỹ năng bóng đá của mình.

Tới năm 2009, Faiq chuyển sang chơi cho đội trẻ của Southampton (một lò đào tạo trẻ danh tiếng tại Anh). Năm 2013, anh được Arsenal để mắt và ký hợp đồng đào tạo trẻ tại đội bóng Tây London. Dấu ấn lớn nhất mà Faiq để lại tại đây chính là pha làm bàn vào lưới đội tuyển U15 Singapore tại giải Lion City Cup diễn ra tại Singapore năm 2013.

Đội trưởng của U23 Brunei từng có thời gian tập luyện tại đội trẻ của các CLB hàng đầu nước Anh như Arsenal hay Chelsea. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sau đó, Faiq tiếp tục hành trình bóng đá của mình tại xứ sở Sương mù bằng việc chuyển tới đội trẻ của Chelsea. Tuy nhiên, tới năm 2016, Faiq Bolkiah chuyển tới thi đấu cho đội trẻ của CLB Leicester City.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của tờ FourFour Two khi ấy, Faiq từng chia sẻ: "Tôi đã chơi bóng từ khi còn nhỏ và tôi luôn thích được ra sân thi đấu. Ước mơ của tôi là được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh".

"Cha mẹ tôi luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi đạt được ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ đã hỗ trợ tôi rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ khi tôi còn nhỏ", đội trưởng U23 Brunei cho biết.

Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Faiq (số 9) sẽ mang tấm băng đội trưởng của U23 Brunei tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Niềm hy vọng của bóng đá Brunei

Faiq Bolkiah ra mắt đội tuyển U23 Brunei từ kỳ SEA Games 2015 tại Singapore khi mới 17 tuổi. Tại đây, cầu thủ khi ấy đang thi đấu cho đội trẻ Chelsea đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-6 trước những Công Phượng, Duy Mạnh của U23 Việt Nam. 

Ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Faiq ra mắt trong màu áo đội tuyển Brunei từ năm 2016 tại vòng sơ loại AFF Cup và cũng để lại những dấu ấn rõ nét. Điểm mạnh của Faiq Bolkiah cũng là tốc độ cùng kỹ thuật cơ bản rất tốt. Vì thế, cầu thủ mang áo số 9 luôn là là người lĩnh xướng hàng công của đội tuyển ở bất kỳ giải đấu nào.

Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Hoàng tử Brunei từng là bại tướng của Công Phượng, Văn Toàn tại SEA Games 2015. Ảnh: Facebook nhân vật

Tại vòng loại U23 Châu Á 2020, Faiq được trao chiếc băng đội trưởng và là niềm hy vọng số 1 của U23 Brunei tại giải đấu này. Ngày 22/3 tới đây, Faiq và các đồng đội sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc 20h trên SVĐ Mỹ Đình. Đây sẽ là cơ hội để Faiq Bolkiah chứng tỏ rằng, mình chơi bóng không phải với cái mác "đại gia" mà xuất phát từ niềm đam mê với trái bóng tròn.

Những hình ảnh đời thường của Faiq Bolkiah. Ảnh: Facebook nhân vật

Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 7.
Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 8.
Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 9.
Faiq Bolkiah: Thiếu gia sở hữu tài sản tỷ đô sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam - Ảnh 10.