Được mẹ cho tham gia trải nghiệm thú vị này, bé Bo nhà Hòa Minzy nhận "ngàn tim" với vẻ ngoài như diễn viên Hàn Quốc

Đông, Theo Thể thao văn hoá 07:45 16/04/2023

Tham gia hoạt động này, bé Bo nhà Hòa Minzy còn gây sốt vì gương mặt bụ bẫm dễ thương.

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ khoảnh khắc vui nhộn của bé Bo (tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân) khi tham gia các hoạt động ngoại khóa lên mạng xã hội cá nhân. Trong khung ảnh có thể thấy, bé Bo rất tập trung vào việc làm gốm. Dù còn nhỏ nhưng cậu bé tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, tỉ mỉ uốn nắn tạo hình sản phẩm của riêng mình.

Lâu lâu mới được mẹ đăng ảnh, bé Bo lại khiến dân tình liên tục xuýt xoa bởi vẻ ngoài điển trai. Với kiểu tóc uốn xoăn, cùng gương mặt bụ bẫm, đáng yêu búng ra sữa, quý tử nhà Hòa Minzy được netizen ví von như diễn viên Hàn Quốc.

Bo Thúi tỏ ra vô cùng thích thú khi tham gia vào hoạt động làm gốm

Được mẹ cho tham gia trải nghiệm thú vị này, bé Bo nhà Hòa Minzy nhận ngàn tim với vẻ ngoài như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cậu nhóc kiên nhẫn ngồi tạo hình sản phẩm

Ở tuổi lên 4, bé Bo gây bất ngờ bởi độ hiểu chuyện và sự ấm áp của mình. Điều này là không quá khó hiểu bởi trước giờ, Hòa Minzy luôn dạy dỗ con rất tốt. Dù bận rộn nhưng nữ ca sĩ vẫn dành thời gian vui chơi cùng con, cho con tham gia các hoạt động như làm gốm để phát triển bản thân.

Được mẹ cho tham gia trải nghiệm thú vị này, bé Bo nhà Hòa Minzy nhận ngàn tim với vẻ ngoài như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 3.

Bo Thúi ngày nào giờ đã lớn phổng phao. Nguồn ảnh: Facebook nhân vật

Không chỉ có Hòa Minzy mà trước đó đã có nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước cho con tham gia trải nghiệm làm gốm, chẳng hạn như "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera. Cô từng chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái tham gia trải nghiệm làm gốm vào cuối tuần. Marian Rivera cho biết con gái khéo tay, thao tác nhào nặn đất sét và dùng bàn xoay thậm chí chuyên nghiệp hơn cả mẹ.

Được mẹ cho tham gia trải nghiệm thú vị này, bé Bo nhà Hòa Minzy nhận ngàn tim với vẻ ngoài như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 4.

Marian Rivera cũng nhiều lần đưa các con tham gia trải nghiệm làm gốm

Tại sao nên cho trẻ tham gia trải nghiệm làm gốm?

Làm gốm là văn hóa đặc trưng của người Việt. Không chỉ có ý nghĩa biểu trưng về văn hóa mà học làm gốm còn rèn luyện sự khéo léo, kiên nhẫn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Bố mẹ cho con tham gia các lớp học làm gốm là một cách tốt giúp trẻ tập trung suy nghĩ, tránh việc bị gò bó trong nhà quá lâu hay suốt ngày dán mắt vào các thiết bị điện tử. Đặc biệt, làm gốm còn phát triển sự sáng tạo tiềm ẩn trong trẻ.

Chắc hẳn ai cũng biết, sự sáng tạo có vai trò quan trọng và đem lại nhiều ích lợi cho sức khỏe trí óc của trẻ. Các hoạt động sáng tạo giúp "sạc lại" năng lượng tích cực bằng cách giúp trẻ tập trung tuyệt đối vào các bước để làm ra một sản phẩm gốm sứ hoàn chỉnh.

Đương nhiên, khi mới tham gia vào hoạt động này trẻ chưa chắc có thể làm được sản phẩm đẹp, hoàn thiện nhưng cha mẹ hãy nhớ rằng, sáng tạo có thể đến từ bất cứ đâu, ở bất kỳ hình dạng hay dưới bất kỳ hình thức nào. Con không tạo nên tác phẩm trau chuốt như nghệ nhân không có nghĩa rằng con không có khả năng sáng tạo, đôi khi chính sự bất hoàn hảo ấy lại là những sáng tạo tuyệt vời của trẻ.

Được mẹ cho tham gia trải nghiệm thú vị này, bé Bo nhà Hòa Minzy nhận ngàn tim với vẻ ngoài như diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tham gia các trải nghiệm làm gốm còn có thể giúp trẻ cải thiện sự tập trung và giảm căng thẳng. Như đã đề cập, làm gốm đòi hỏi sự tập trung cao độ, vì vậy nó sẽ giúp trẻ thoát khỏi tất cả những lo âu thường ngày. Sau tất cả, tham gia lớp dạy làm gốm sứ không chỉ giúp cơ thể trẻ năng động hơn mà nó còn kích thích sự giao tiếp giữa các bộ phận khác nhau, từ đó giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn. Một bộ não tốt sẽ giúp trẻ xử lý thông tin mượt mà và nhanh chóng.