Dùng thử sơn móng 1,1 triệu VNĐ và sơn móng 180.000 VNĐ, cô nàng này nhận được bài học: không phải cứ đắt là tốt hơn!

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 22/02/2018

Một biên tập viên làm đẹp đã dùng thử sơn móng Rouge Louboutin có giá hơn 1,1 triệu VNĐ và sơn móng Sally Hansen có giá chỉ 180.000 VNĐ và nhận được kết quả đầy bất ngờ.

Nếu là một tín đồ sơn móng, hẳn bạn đã không ít lần phân vân giữa việc mua một chai sơn móng hàng hiệu đắt đỏ hay một chai sơn móng bình dân có giá chỉ bằng 1/6 với màu sắc tương tự. Ngoài lớp vỏ sang xịn, hào nhoáng cùng những hình ảnh quảng cáo long lanh, liệu một chai sơn móng đắt tiền có vượt trội hơn hẳn về chất lượng cũng như trải nghiệm sử dụng so với phiên bản bình dân tầm thường hay không?

Biên tập viên Alle Connell của trang Revelist cũng luôn có thắc mắc tương tự và đã quyết định làm phép thử với 2 chai sơn móng cùng mang sắc đỏ cổ điển: một bên là Rouge Louboutin quý tộc với giá lên tới 50 USD (1,1 triệu VNĐ) và một bên là Sally Hansen bình dân có giá chỉ 8 USD (180.000 VNĐ).

Dùng thử sơn móng 1,1 triệu VNĐ và sơn móng 180.000 VNĐ, cô nàng này nhận được bài học: không phải cứ đắt là tốt hơn! - Ảnh 1.

Sở hữu mức giá đắt hơn 6 lần, liệu sơn móng Rouge Louboutin đắt nhất thế giới có thực sự vượt trội hơn sơn móng bình dân Sally Hansen hay không?

Kết quả cuộc đua giữa 2 chai sơn móng có giá chênh nhau tới 6 lần này chắc chắn sẽ làm bạn phải ngạc nhiên.

Về thiết kế chung

Chai sơn móng Rouge Louboutin có thiết kế vô cùng ấn tượng như một tác phẩm nghệ thuật với phần cán dài nhọn tựa cây bút lông và thân chai làm bằng thủy tinh cao cấp tạo cảm giác rất nặng tay, đắt tiền. Nó được bán với giá 1,1 triệu VNĐ/chai và đang là sản phẩm sơn móng đắt nhất thế giới. Trong khi đó, chai sơn móng Sally Hansen giá 180.000 VNĐ có thiết kế cơ bản như tất cả những chai sơn móng mà bạn vẫn thấy với phần cán ngắn, tròn.

Dùng thử sơn móng 1,1 triệu VNĐ và sơn móng 180.000 VNĐ, cô nàng này nhận được bài học: không phải cứ đắt là tốt hơn! - Ảnh 3.

Biên tập viên Alle Connell phải công nhận rằng vô cùng choáng ngợp trước thiết kế độc đáo của Rouge Louboutin và hi vọng rằng chất lượng bên trong cũng tương xứng với vẻ ngoài xuất sắc của sản phẩm này.

Về chất sơn

Sơn móng Rouge Louboutin được quảng cáo là "màu lên cực đậm nét với độ bóng cao chỉ với 2 lớp sơn) nhưng ngay khi nhấc cọ lên, Alle đã không tránh khỏi hoài nghi bởi chất sơn rất lỏng. Trong khi đó, sơn móng Sally Hansen lại dường như có kết cấu lý tưởng hơn, đậm đặc nhưng không quá đặc với độ sánh vừa phải.

Về thiết kế cọ

Đầu cọ của Rouge Louboutin khá mảnh và dài, lông cọ mềm với chiều dài tất cả các sợi đều bằng nhau, tất cả những điều này cộng với chất sơn lỏng như nước ở trên báo hiệu quá trình sơn móng sẽ khá khó khăn. Cọ của Sally Hansen lại là câu chuyện khác hẳn: đầu cọ ngắn, dày với lông cọ cứng và được cắt thuôn tròn.

Quá trình sơn móng

Chai sơn Rouge Louboutin quả là một tác phẩm nghệ thuật nhưng có vẻ như nó phù hợp để trưng bày hơn là đưa vào sử dụng thực tiễn. Cán cọ dài nhọn trông rất đẹp nhưng lại là một cơn ác mộng khi sử dụng bởi nó vừa dài, vừa to, vừa nặng vô cùng vướng víu khiến người dùng gần như không thể tìm được thế cầm thoải mái. Trong khi đó, cây cọ ngắn "kém sang" của Sally Hansen lại tỏ ra vô cùng thuận tiện giúp người dùng sơn móng rất trơn tru, dễ dàng.

Mặc dù Alle sở hữu kỹ năng sơn móng rất thành thạo nhưng cây cọ "kỳ thú" của Rouge Louboutin vẫn khiến cô hết sức chật vật, cô cảm thấy rất khó khăn để có thể đưa đầu cọ vào sát hai bên khóe móng. Ngoài ra, cô cũng phải sơn 3 nước mới đạt được độ đậm vừa ý thay vì 2 nước theo lời quảng cáo của Rouge Louboutin. Về phía sơn móng Sally Hansen, đầu cọ ngắn, dày với thiết kế thuôn tròn thông minh tương đồng với khuôn móng giúp nó phủ đều sơn lên toàn bộ bề mặt móng chỉ với vài đường đơn giản.

Cũng vì cây cọ Rouge Louboutin quá nặng và khó điều khiển nên mặc dù vốn sơn móng rất khéo, Alle vẫn không tránh khỏi tình trạng sơn móng dính lem nhem ra vùng da xung quanh. Ngược lại, cây cọ "kém sang" của Sally Hansen lại khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng, vùng da xung quanh móng của Alle trông sạch sẽ hơn hẳn.

Đây là kết quả cuối cùng sau khi Alle sơn thêm một lớp sơn móng nhanh khô lên trên cùng và lau sạch những phần sơn lem nhem. Cả 2 loại sơn móng đều lên màu rất đẹp với độ bóng cao, khác biệt duy nhất là màu sơn Rouge Louboutin tươi hơn.

Sau một tuần

Sau một tuần với những sinh hoạt bình thường, sơn móng Rouge Louboutin đã bị tróc, sứt mẻ rất nhiều và trông rất mất thẩm mỹ. Alle rất thất vọng bởi khi bỏ ra hơn 1 triệu VNĐ cho một chai sơn móng, cô mong đợi chất lượng tốt hơn như vậy. Trong khi đó, sơn móng Sally Hansen vẫn giữ được tới 95% phong độ ban đầu và nếu nhìn qua, nhiều người sẽ không tin đây là bộ móng đã được sơn trước đó 1 tuần.

Trong 7 ngày, Alle chỉ sinh hoạt hết sức bình thường và không hề làm việc nhà nhiều, hoạt động có dính dáng nhiều nhất đến móng tay của cô là... gõ máy tính, do đó cô khó chấp nhận được việc lớp sơn móng Rouge Louboutin "bung bét" thảm hại đến như vậy. Về phía sơn móng Sally Hansen, thiệt hại đáng kể nhất là sự tróc nhẹ ở đầu móng, ngoài ra không hề có hiện tượng bong, sứt cả mảng như Rouge Louboutin.

Và chiến thắng chung cuộc thuộc về...

Kết quả của cuộc đua này đã quá rõ ràng với phần thắng hoàn toàn thuộc về sản phẩm bình dân Sally Hansen. Biên tập viên Alle Connell nhận xét sơn móng Sally Hansen tốt hơn Rouge Louboutin về gần như mọi mặt, từ thiết kế thân thiện hỗ trợ tối đa cho người dùng đến chất sơn, độ bền màu và đặc biệt là về giá. Thứ duy nhất mà cô có thể khen ngợi về sơn móng Rouge Louboutin là thiết kế đầy tính nghệ thuật của nó - nhưng ngoài ra thì không có gì khác và từ giờ cô sẽ chỉ trưng bày nó trên bàn trang điểm cho đẹp mà thôi.

Nguồn: Revelist