Đứng chơi trước cổng nhà, bé trai 4 tuổi bị nam thanh niên ném xà beng vào đầu tử vong

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 22:28 25/04/2018

Đứng chơi trước cổng nhà, cháu T. (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ bị một đối tượng tâm thần ném xà beng trúng đầu tử vong.

Tối 25/4, ông Bùi Công Cường, Trưởng Công an xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một cháu bé 4 tuổi tử vong do nam thanh niên ném xà beng vào đầu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 25/4, Bùi Văn Tiến (SN 1985, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) khi đang nói chuyện với mẹ thì xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nam thanh niên này đã cầm chiếc xà beng rượt đuổi mẹ.

Đứng chơi trước cổng nhà, bé trai 4 tuổi bị nam thanh niên ném xà beng vào đầu tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đúng lúc này, cháu Lê Tuấn T. (4 tuổi, trú tại thôn Vinh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) vừa bước ra khỏi nhà thì bất ngờ Tiến ném mạnh xà beng trúng vào đầu cháu.

Bị đánh mạnh, cháu T. ngã gục xuống đất bất tỉnh. Phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng cháu T. đã tử vong ngay sau đó.

Theo người dân địa phương, Bùi Văn Tiến bị bệnh tâm thần và mỗi khi lên cơn thì thường rượt đuổi đánh người thân và người dân địa phương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày