Dùng bình giữ nhiệt để đựng đồ ăn nhất định phải biết điều này kẻo "chất chứa" đầy vi khuẩn gây bệnh

ĐOAN TRANG, Theo Trí Thức Trẻ 19:35 10/07/2017

Thường xuyên sử dụng bình giữ nhiệt thì phải biết mẹo làm sạch này bạn nhé.

Bình giữ nhiệt là vật dụng rất hữu ích có thể chứa cả thực phẩm nóng và lạnh. Thế nhưng, bình giữ nhiệt nếu vệ sinh không kỹ sẽ khiến vi khuẩn phát sinh và gây bệnh nhé. Do đó, bạn nên học ngay cách vệ sinh bình giữ nhiệt dưới đây để bình sạch, từ đó sử dụng bình mỗi ngày sẽ không còn sợ ảnh hưởng sức khỏe.

Sử dụng baking soda 

Bước 1:

- Bạn cho 1 ít nước nóng vào bình rồi cho thêm 1 ít baking soda vào. Lúc này hỗn hợp sẽ sôi sùng sục nhé.

Bước 2:

- Bạn cứ để bình ngâm hỗn hợp như thế khoảng 20 phút.

- Sau đó mang rửa lại với nước sạch là được.

Baking soda kết hợp với nước ấm sẽ giúp tẩy sạch cặn bẩn và vi khuẩn đang ẩn nấp trong bình đấy.


Sử dụng giấm

Bước 1:

- Bạn cho vào bình hỗn hợp giấm và nước với tỉ lệ 2:8, tức là 2 phần giấm thì 8 phần nước.

Bước 2:

- Sau đó, bạn vặn nắp bình cho thật chặt rồi dùng 2 tay lắc mạnh bình.

 Giấm cũng giúp diệt khuẩn đồng thời loại bỏ mùi khó chịu trong bình nữa đấy.  


Sử dụng vỏ trứng  

Ngoài 2 cách trên thì bạn cũng có thể tận dụng vỏ trứng để làm sạch bình giữ nhiệt. 

Bước 1:

- Bạn rửa vỏ trứng cho sạch. Sau đó cho trứng vào 1 túi ni lông và dùng tay ấn mạnh cho vỏ nát ra rồi cho vỏ trứng vào bình.

Bước 2:

- Tiếp theo bạn cho 1 ít nước cùng 1 ít baking soda vào bình.

Bước 3:

- Cuối cùng bạn dùng tay lắc mạnh bình.

 Vỏ trứng vụn sẽ giúp làm sạch hơn mọi ngóc ngách trong bình nhé. Sau khi lắc xong thì bạn rửa bình lại bằng nước cho sạch là được.

Nguồn: GS칼텍스