Dùng bánh mì ngụy trang, người đàn ông đi xe máy từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây lan dịch

T.Hà, Theo Trí Thức Trẻ 23:56 03/09/2021

Lợi dụng đêm tối, G. đi xe máy với 2 ổ bánh mì trên đầu xe nhằm ngụy trang việc di chuyển trái phép, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân Vũng Tàu.

Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) thông tin với báo Người lao động là đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Tiến G. (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Kết quả điều tra của cơ quan công an nguồn trên cho biết, 2h sáng ngày 22/8, G. treo 2 ổ bánh mì trên xe máy rồi đi đường vòng tránh chốt kiểm tra, thành công đi về nhà ông C.N.Th. (ở phường 11, TP. Vũng Tàu).

11h sáng cùng ngày, tổ trưởng tổ dân phố phát hiện G. cư trú tại nhà ông Th. nên yêu cầu đến trạm y tế phường khai báo y tế, rồi quay về nhà tự cách ly.

Đến ngày 23/8, G. tự test nhanh Covid-19 sau khi thấy bản thân bị sốt nhẹ. Sau khi có kết quả dương tính, phường 11 đã đưa anh này đi cách ly tập trung. Ngày 26/8, G. có kết quả PCR dương tính Covid-19.

Sau đó, ngày 28/8, kết quả mẫu xét nghiệm PCR của ông Th. cũng dương tính Covid-19.

Theo báo Thanh Niên, nhận tin báo về vụ việc, công an vào cuộc điều tra và xác định, thời điểm G. về nhà ông Th. thì trên địa bàn TP.HCM và TP. Vũng Tàu đều đang áp dụng Chỉ thị 16.

Mặc dù địa phương không cho phép di chuyển ra ngoại tỉnh nhưng anh ta đã lợi dụng trời tối, dùng mẹo treo 2 ổ bánh mì trên đầu xe ngụy trang việc di chuyển trái phép của mình để về nhà ông Th. ở nhờ.

Hành vi của người này dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương nên cần phải khởi tố để điều tra làm rõ.

Nguồn: Tổng hợp