Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ "mặt dày" comeback đến chóng vánh

Thái Dân, Theo Trí Thức Trẻ 19:45 24/04/2021

Cứ tưởng Yoochun sẽ lui về ở ẩn sau scandal chấn động, thế nhưng anh vẫn comeback nhiệt tình dù bị cư dân mạng phản đối gắt gao.

24/4/2019

Ngày 24/4/2019, C-Jes Entertainment tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Park Yoochun - cựu thành viên DBSK và hiện đang hoạt động trong nhóm JYJ. Quyết định này được đưa ra sau khi anh dương tính với ma túy đá. Trong thông báo, C-Jes bày tỏ sự thất vọng vì tin lầm Yoochun, bởi trước đó nam ca sĩ còn mở họp báo khẳng định mình không dính líu đến chất gây nghiện.

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 1.

Yoochun bị công ty quản lý cắt hợp đồng sau khi dương tính với ma túy

Theo điều tra của cảnh sát, Yoochun bị cáo buộc sử dụng ma túy đá cùng cựu hôn thê Hwang Hana. Báo cáo cho biết kể cả khi đã chia tay, họ vẫn gặp gỡ và dùng chất cấm vài lần vào đầu năm 2019. Yoochun bị tòa tuyên án 2 năm tù treo, 10 tháng tù giam nếu tái phạm với tội danh mua 1,5 gram ma túy đá methamphetamine và sử dụng 7 lần cùng Hwang Hana.

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 2.

Yoochun nhận án tù treo và buộc phải giã từ ngành giải trí như những gì mình từng tuyên bố

Với việc Yoochun bị kết án và bị đuổi khỏi C-Jes Entertainment, JYJ chỉ còn lại 2 thành viên là Jaejoong và Junsu. Không chỉ có vậy, nam ca sĩ phải giải nghệ và rời khỏi làng giải trí như những gì tuyên bố trong họp báo trước đó. Đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Yoochun - người từng là một phần của nhóm nhạc DBSK lừng lẫy, đã thế vô cùng thành công với tư cách diễn viên.

Miệng nói giải nghệ nhưng lại nuốt lời, comeback ngay khi đang thụ án

Tuyên bố giải nghệ chưa được bao lâu, Yoochun bất ngờ thông báo tổ chức fanmeeting mang tên Love Asia With Park Yoochun tại Thái Lan vào ngày 25/1/2020. Động thái của cựu thành viên JYJ gây tranh cãi vì khi ấy anh vẫn đang trong thời gian thụ án treo và đã "ở ẩn" vì scandal ma túy. Đã vậy, giá vé fanmeeting của Yoochun bị cho là quá cao khi lên tới 5.000 baht (khoảng 3,8 triệu đồng).

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 3.

Poster fanmeeting tại Thái Lan của Yoochun

Dù vậy, những fan bênh vực Yoochun giải thích rằng fanmeeting của anh được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện, nam ca sĩ từng hứa trước tòa là sẽ tích cực đóng góp cho cộng đồng. Một phần số tiền thu được từ sự kiện sẽ được quyên góp cho dự án Love Asia.

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 4.

Hình ảnh Yoochun sang Thái Lan tổ chức fanmeeting dù đang thụ án tù treo

Fanmeeting tổ chức tại Thái Lan không phải hoạt động duy nhất của Yoochun sau khi bị kết án tù treo và phải rời làng giải trí. Tháng 3/2020, nam diễn viên phim Hoàng Tử Gác Mái thông báo phát hành photobook mang tên SOMEDAY với giá 75 USD (hơn 1,7 triệu đồng), ra lò vào tháng 6 cùng năm. Không nằm ngoài dự đoán, Yoochun tiếp tục bị chỉ trích, nhiều người cho rằng photobook của anh có giá "trên trời" trong khi chủ nhân dính bê bối động trời.

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 5.

Yoochun bị chỉ trích vì phát hành photobook với giá "cắt cổ"

Lý giải cho hành động của mình, Yoochun đã tiết lộ với truyền thông rằng anh thay đổi kế hoạch giải nghệ, thay vào đó tìm kiếm sự tha thứ từ công chúng. Theo Yoochun, tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí trước đây chỉ là quyết định bộc phát, bản thân anh chẳng hề muốn như vậy.

Ngày 19/11/2020, Yoochun chính thức trở lại làng nhạc với mini album RE:mind. Anh cho biết đây là câu chuyện chân thực về cuộc đời mình và tham gia viết lời cho các ca khúc trong album. Tuy nhiên, album này không được đón nhận, "chìm nghỉm" giữa sản phẩm âm nhạc của nhiều nghệ sĩ khác.

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 6.

Rút lại quyết định giải nghệ, Yoochun phát hành luôn album comeback

Yoochun chẳng những phát hành album mà còn rục rịch đóng phim trở lại. Tháng 2/2021, nam ca sĩ kiêm diễn viên quyết định tái xuất màn ảnh lớn qua bộ phim độc lập kinh phí thấp mang tên Devoted To Evil. Đây là lần đầu tiên Yoochun đóng vai nam chính phim điện ảnh sau 7 năm, kể từ bộ phim Sea Fog (2014). Ở mảng phim truyền hình - lĩnh vực đem lại cho anh thành công không kém âm nhạc, bộ phim cuối cùng của Yoochun là A Girl Who Sees Smell (2015).

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 7.

Hoạt động mới nhất của Yoochun là nhận vai nam chính trong phim độc lập

Có thể thấy sau khi rút lại tuyên bố giải nghệ, Yoochun hoạt động vô cùng năng suất. Hết họp mặt fan, tung photobook, Yoochun lại phát hành album và đi đóng phim. Thế nhưng, chẳng hoạt động nào của cựu thành viên JYJ nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Họ giận dữ vì anh nói dối về chuyện rời làng giải trí, chẳng hề tỏ ra hối lỗi khi comeback trong thời gian thụ án. Không chỉ có vậy, Yoochun còn bị chỉ trích là tham lam khi bán vé fanmeeting, membership và vật phẩm với giá "cắt cổ".

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 8.

Nỗ lực trở lại nhưng Yoochun bị chỉ trích là "mặt dày", khó lấy lại hào quang năm nào

Dù Yoochun rất nỗ lực làm lại từ đầu, nhưng nam ca sĩ khó lòng được công chúng tha thứ và đón nhận như trước. Những người từng yêu mến anh thì chỉ biết tiếc nuối cho thần tượng lừng lẫy một thời, nhưng vì sa ngã mà đánh mất hào quang.

Nguồn: Tổng hợp - Ảnh: Internet

Đúng 2 năm trước: Yoochun (JYJ) buộc phải giải nghệ vì scandal ma túy, nào ngờ mặt dày comeback đến chóng vánh - Ảnh 9.