Đức Huy, Đình Trọng buồn và tiếc nuối vì trợ lý Hàn Quốc chia tay tuyển Việt Nam

Ý YÊN, Theo Trí Thức Trẻ 22:58 19/12/2018

Lần trở lại hội quân tuyển Việt Nam, Đức Huy sẽ phải chia tay một trong những người thầy mà anh yêu quý tại đội tuyển - trợ lý Bae Ji-won. Nhớ lại những quãng thời gian gắn bó cùng ông thầy người Hàn Quốc, nhà vô địch AFF Cup 2018 không khỏi buồn bã.

Đức Huy buồn rầu vì phải chia tay trợ lý Bae Ji-won. Video: Ý Yên.

Ngày hôm qua 18/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức xác nhận thông tin ngừng hợp tác với ông Bae Ji-won, trợ lý HLV tuyển Việt Nam. Hợp đồng giữa VFF và chuyên gia trị liệu người Hàn Quốc đã hết hạn và ông Bae đã chủ động xin không gia hạn thêm. Vị HLV này muốn trở về nước nghỉ ngơi và thăm gia đình của mình. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt Nam cũng như các tuyển thủ đều cảm thấy tiếc nuối.

"Sau khi có khoảng thời gian dài làm việc với thầy Bae, khi nghe tin thầy sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữa thì mình cảm thấy rất buồn. Bởi vì thầy đã gắn bó với mình và toàn đội ngay từ những ngày đầu thầy Park làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam", tiền vệ Phạm Đức Huy xúc động chia sẻ.

Đức Huy, Đình Trọng buồn và tiếc nuối vì trợ lý Hàn Quốc chia tay tuyển Việt Nam  - Ảnh 2.

Đức Huy tiếc nuối vì phải tạm biệt trợ lý Bae Ji-won. Ảnh: Phạm Huyền.

Trong cảm nhận của Đức Huy, trợ lý Bae Ji-won là một người rất gần gũi, hay quan tâm, săn sóc các cầu thủ như đứa con của mình. Đặc biệt về mặt chuyên môn, Đức Huy đánh giá rất cao những đóng góp mà vị chuyên gia trị liệu này đã làm được cho  đội tuyển Việt Nam.

"Thầy Bae có chuyên môn rất là tốt. Sau khi được hướng dẫn bởi thầy, thể lực của các cầu thủ cải thiện rất là tốt. Thật sự chia tay thầy, mình rất là tiếc", cầu thủ người Hải Dương nhận định kèm theo cái thở dài tiếc nuối.

Đức Huy cho biết ngay sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, các cầu thủ đều trở về nhà hoặc có những dự định riêng, vậy nên, cả đội chưa có dịp nói lời chia tay với thầy Bae. Chính Đức Huy cũng chưa nhận được thông tin chính thức về phía đội tuyển mà chỉ biết tin này thông qua báo chí. Anh dự định sẽ tìm cơ hội hỏi rõ các thành viên trong đội về việc thầy Bae rời đội tuyển khi thầy trò HLV Park Hang-seo hội quân trở lại vào ngày mai 20/12.

Đức Huy, Đình Trọng buồn và tiếc nuối vì trợ lý Hàn Quốc chia tay tuyển Việt Nam  - Ảnh 3.

Đình Trọng nhớ lại kỉ niệm của U23 Việt Nam cùng trợ lý Bae Ji-won. Ảnh: Facebook nhân vật.

Trung vệ Trần Đình Trọng cũng dùng những lời tri ân và lời chúc ý nghĩa gửi tới người thầy tận tụy của tuyển Việt Nam. Trong bức ảnh đăng trên trang Facebook cá nhân của mình, cầu thủ sinh năm 1997 viết lời dẫn: "Người thầy đáng kính ! Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với thầy". 

Việc trợ lý Bae Ji-won bất ngờ chia tay là một tổn thất rất lớn với đội tuyển Quốc gia Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Asian Cup 2019 đã cận kề. Ông là người có công lớn trong việc giúp các cầu thủ có được nền tảng thể lực tốt và giành được các thành công tại VCK U23 châu Á, ASIAD 2018 và mới đây nhất là AFF Cup 2018.

Ngày mai 20/12, tuyển Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho Asian Cup sẽ khởi tranh vào tháng 1/2019.