Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân sau khi một máy bay hàng không mất liên lạc

Skye, Theo Thời Đại 11:31 11/03/2017

Sau khi máy bay của hãng hàng không Air India mất liên lạc trên không phận nước Đức, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa 5 nhà máy hạt nhân do lo sợ vấn đề an toàn.

Hôm 10/3, 5 nhà máy điện hạt nhân của Đức đã phải đóng cửa ngay lập tức sau khi một máy bay thương mại mất tín hiệu trong khi đang bay trên không phận Đức.

Theo hãng tin RT của Nga đưa tin, chiếc máy bay của hãng hàng không Air India chở theo 231 hành khách cùng 18 phi hành đoàn bay từ Ahmedabad, Ấn Độ tới London, Anh. Tuy nhiên, nó mất liên lạc với trạm không lưu trong 22 phút, từ khoảng 10: 27 giờ sáng (theo giờ địa phương). 

Ngay lập tức, chính phủ Đức đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân tại Brunsbuttel, Brokdorf, Lingen, Unterweser và Grohnd, miền bắc nước này.

Ngoài ra, chính phủ Đức đã tiến hành các phương pháp an ninh nhằm ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra. Không quân Đức cũng điều khẩn cấp hai chiếc Typhoon lên hộ tống AI171.

Theo báo cáo sơ lược từ hãng hàng không Air India, chuyến bay số 171 mất liên lạc trên không phận Hungary do lỗi kỹ thuật với tần số vô tuyến. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại Anh sau đó và không ai bị thương, với sự giúp đỡ và hộ tống của tiêm kích Đức qua không phận nhiều nước châu Âu.