Dù muốn hay không thì có 3 thông tin nhạy cảm sẽ bị lộ khi bạn duyệt web

Vi Huỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 25/12/2016

Cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì ít hay nhiều những thông tin cá nhân nhạy cảm của bản thân cũng sẽ bị tiết lộ khi bạn truy cập vào các trang web.

1. Vị trí nơi bạn ở

Ngày nay, trên hầu hết các website đều có sự xuất hiện của những API định vị từ Google. Theo đó, đây là một công cụ giúp chủ sở hữu web biết rõ bạn đang truy cập trang của họ từ đâu. Từ đó, giúp họ xác định lượng người dùng quan tâm để đưa ra thêm những nội dung/công cụ hỗ trợ khách hàng.

Dù muốn hay không thì có 3 thông tin nhạy cảm sẽ bị lộ khi bạn duyệt web - Ảnh 1.

Nói đơn giản hơn, nếu một hãng thời trang lớn nhận thấy có rất nhiều người dùng ở một quốc gia nào đó hay vào web của họ để xem/order. Từ đây, họ có thể quyết định xem có nên mở đại lý cho riêng khu vực đó hay không.

2. Thiết bị bạn đang dùng

Cũng như vị trí, các trang web cần nắm rõ thông tin về thiết bị bạn đang dùng (như thông tin máy, chip xử lý, hệ điều hành,...) để từ đó có thể hiển thị những nội dung phù hợp, phục vụ bạn tốt nhất cho trải nghiệm của người dùng.

Dù muốn hay không thì có 3 thông tin nhạy cảm sẽ bị lộ khi bạn duyệt web - Ảnh 2.

Tuy nhiên, điều này không ít thì nhiều cũng gây ra phiền toái. Cụ thể là khi bạn đang lướt web, bỗng dưng hiện ra một thông tin quảng cáo kiểu như: "Điện thoại (chính xác tên máy) của bạn đang dính virus, hãy tải (các app nào đó) để quét!". Rất là khó chịu phải không nào?

3. Những nơi bạn từng ghé/vừa tìm kiếm

Dù muốn hay không thì có 3 thông tin nhạy cảm sẽ bị lộ khi bạn duyệt web - Ảnh 3.

Cứ mỗi khi bạn truy cập vào một trang web nào đó, ít nhiều thì chúng sẽ "liếc" thoáng một cái để xem lại lịch sử trình duyệt của bạn, kể cả khi bạn có bật chế độ ẩn danh thì một số nhà cung cấp vẫn biết được). Từ thông tin đó, chúng có thể dần vẽ nên "chân dung" con người bạn. Từ đó để dễ dàng gợi ý cho bạn những trang web tương tự, hay thậm chí là quảng cáo phù hợp với những thứ mà bạn đang tìm kiếm.

Tóm lại: Nếu không cẩn thận sẽ có nhiều nguy cơ bị đánh cắp tài khoản

Với những trang web độc hại, thì khi đã thu thập được những thông tin nhạy cảm kể trên của người dùng, chúng có thể gây ra được rất nhiều rắc rối. Có thể kể đến như giả mạo quảng cáo và dẫn dụ người dùng vào các trang web độc hại khác.

Dù muốn hay không thì có 3 thông tin nhạy cảm sẽ bị lộ khi bạn duyệt web - Ảnh 4.

Hay thậm chí nếu khi bạn không đề phòng, chúng có thể lây lan các virus vào trình duyệt bạn đang dùng, để từ đó đánh cắp các tài khoản khác của bạn, hay thậm chí là cả thẻ tín dụng. Từ đó, khi đã chiếm được các tài khoản mạng xã hội, hacker hoàn toàn có thể đánh cắp luôn cả những ảnh nhạy cảm của người dùng, sau đó sẽ up tràn lan trên mạng.

Chính vì thế, hãy cố gắng tập cho bản thân mình một thói quen truy cập vào các trang web lành mạnh. Tuyệt đối không bấm vào các trang web/đường link lạ, không rõ nguồn gốc bạn nhé.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày