Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện "hốt bạc" dịp lễ

Đinh Huy - clip: Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 14:03 09/04/2022

Chỉ với 5-10 chiếc chiếu trải trên thảm cỏ ở khu di tích lịch sử đền Hùng, người dân có thể thu về cả triệu bạc mỗi ngày.

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 9/4 (tức 9/3 âm lịch), trước ngày chính lễ 1 ngày nhưng hàng vạn người đã đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, thăm quan

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 2.

Do người dân đổ về đông nên nhu cầu sử dụng dịch vụ tại khu di tích đền Hùng tăng cao. Nắm được điều này, nhiều người dân địa phương đã tranh thủ bày bán nhiều mặt hàng để phục vụ du khách khắp khu vực chân núi và lối lên đền Hùng

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 3.

Đáng chú ý là dịch vụ cho thuê chiếu, rất nhiều người đã mở dịch vụ này xung quanh lối vào đền Hùng bởi nhu cầu ngồi nghỉ của người dân rất nhiều do phải trải qua quãng đường leo bậc thang vất vả

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá của những chiếc chiếu được thuê là 30.000 đồng/giờ. Bảng giá này được niêm yết trên các cây gần khu vực ngồi nghỉ. Những nơi xa trung tâm lễ hội, giá mỗi chiếc chiếu cho thuê ngồi nghỉ là 20.000/giờ

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 5.

Những người cho thuê chiếu cho rằng, đây là giá mà BQL khu di tích quy định. Khu di tích Đền Hùng có diện tích khá rộng nên phần lớn du khách hành hương đều phải đi bộ một quảng đường dài. Theo đó, cho thuê chiếu trở thành dịch vụ hút khách nhất trong mùa lễ hội ở đây

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 6.

Người dân hành hương về đất Tổ với tâm lý "mỗi năm chỉ có một lần" nên thường khá "thoáng" trong việc chi trả tiền cho các loại dịch vụ. Anh Hùng (ở Hà Nội) cho rằng, giá này hơi đắt nhưng chấp nhận được vì bản thân phải đi bộ dâng hương, rất mệt, chỉ cần có chỗ nghỉ chân là tốt rồi

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 7.

Một số người tự dùng bạt để ngồi nghỉ, tuy nhiên sẽ tiềm ẩn nguy cơ xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nơi đây

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 8.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, trước đây, dịch vụ cho thuê chiếu là dịch vụ tự phát của người dân. Tuy nhiên, gần đây, BQL khu di tích đã đưa dịch vụ cho thuê chiếu này vào quản lý để người dân có hợp đồng với bộ phận liên quan theo mức giá quy định và yêu cầu giữ vệ sinh chung

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 9.

"Những người cho thuê chiếu sẽ có trách nhiệm giữ vệ sinh, an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy khu vực cho thuê. Vừa qua, có những câu chuyện về người sử dụng chiếu không rõ về mức giá giữa thuê 1 chiếu và 1 tiếng nhưng hiện tại chúng tôi đã niêm yết giá thuê rồi", ông Giang cho hay. Theo ông Giang, BQL khu di tích khuyến cáo người dân không cho thuê quá 30.000 đồng/giờ/1 chiếu

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 10.

Ngoài cho thuê chiếu, một dịch vụ khác cũng "hot" không kém là chở khách bằng xe điện. Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi chiếc xe có thể chở được hơn 10 người. Trong vòng 5-10 phút, khách đã ngồi kín 1 chiếc xe điện. Dù đã có bảng giá niêm yết nhưng có tình trạng lái xe tự tăng giá vé

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 11.

Theo đó, chỉ cần ngồi lên xe điện, lái xe sẽ thu của người dân 15.000 đồng/người. Đó là chặng ngắn nhất từ cổng chính đền Hùng đến chân núi Nghĩa Lĩnh

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 12.

Trong vai người khách đi xe, chúng tôi trả giá từ 15.000 đồng xuống 10.000 đồng/1 người cho chặng đường từ cổng chính đền Hùng đến chân núi Nghĩa Lĩnh nhưng lái xe không đồng ý dù trước đó những người này thừa nhận giá có tăng 5.000 đồng

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 13.

Về vấn đề này, ông Giang cho biết, tất cả những mức giá đã được niêm yết, người dân chỉ trả tiền theo mức giá 10.000 đồng/người trong quãng đường từ bãi xe vào đến khu vực hành lễ. Còn với mức giá 15.000 đồng, người dân có thể đi xe điện từ ngã 5 đền Giếng về tới cổng chính đền Hùng

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện hốt bạc dịp lễ - Ảnh 14.

"Nếu nhà xe tăng giá, người dân có thể nhớ biển hiệu, số xe rồi phản ánh cho ban quản lý, chúng tôi sẽ sẵn sàng đình chỉ không được phép hoạt động", ông Giang nói thêm

Du khách ùn ùn đổ về đền Hùng dịp 10/3, dịch vụ cho thuê chiếu, xe điện "hốt bạc" dịp lễ

https://kenh14.vn/du-khach-un-un-do-ve-den-hung-dip-10-3-dich-vu-cho-thue-chieu-xe-dien-hot-bac-dip-le-20220409133201557.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày