Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược

Bảo Trung, Theo Tổ Quốc 14:29 16/01/2023

Không chỉ thu hút đông đảo người dân Hà Nội tới sắm sửa đón Tết, tại chợ hoa Hàng Lược, rất nhiều du khách nước ngoài đã đến tham quan, tận hưởng không khí cuối năm tất bật của người Việt.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 1.

Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội, chỉ mở duy nhất một lần trong năm từ 23 đến 30 tháng Chạp. Như một thói quen, mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Hà Nội lại tới đây để mua cây, hoa về trang trí nhà đón năm mới.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 2.

Để tránh gây ùn tắc, UBND phường Hàng Mã đã hạn chế các phương tiện đi vào khu chợ Tết.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 3.

Dù hiện tại ở Hà Nội có rất nhiều chợ hoa, đa phần mọi người vẫn tìm đến chợ hoa Hàng Lược để mua sắm, thưởng thức không khí Xuân về.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 4.

Không chỉ người Việt, chợ hoa Hàng Lược còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, mua sắm.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 5.

Các đoàn du khách nước ngoài vô cùng thích thú với phiên chợ Tết chỉ mở duy nhất 1 lần trong năm ở Hà Nội.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 6.
Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 7.

Có tuổi đời hơn 100 năm, với nhiều người Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng, có lẽ không có chợ hoa nào ở Hà Nội lại mang vẻ đẹp theo thời gian như chợ hoa nằm ở trung tâm phố cổ này.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 8.

Chợ hoa luôn thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách nước ngoài du xuân, mua sắm và thưởng thức không khí Tết nhộn nhịp nhưng rất đỗi thanh bình của đất Hà thành.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 9.

Những ngày này, chợ luôn tràn ngập màu sắc tết cổ truyền nhờ những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm và không khí sắm Tết...

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 10.

Người Hà Nội đi chợ hoa thường hay ngắm, và cái thú là sự lựa chọn kĩ càng, đôi khi "đi dạo" vài lần mới tìm được nhành hoa, chậu cây ưng ý để trưng bày trong không gian ngôi nhà của mình trong những ngày Tết.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 11.

Chợ hoa luôn thu hút người dân Thủ đô tới sắm Tết cũng như dạo phố.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 12.
Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh cùng hoa đào để lưu giữ lại khoảnh khắc không khí Tết đến Xuân về.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 14.
Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 15.

Phố Hàng Mã cũng thu hút người dân tới những quầy hoa rực rỡ sắc màu các đồ trang trí, phong bao lì xì.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 16.

Các đồ vật trang trí đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt với người mua.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 17.

Một du khách người Úc vui tươi hòa mình vào không khí nhộn nhịp của những ngày sát Tết.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 18.

Du khách nước ngoài thích thú ngắm cảnh hòa mình với không khí Tết tại Việt Nam.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 19.

Ngoài chợ hoa thì khu vực bán đồ trang trí rực rỡ sắc màu cũng thu hút sự tò mò của du khách phương xa tới Việt Nam.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 20.

Các gia đình cũng tranh thủ đưa các em nhỏ đi sắm Tết.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 21.