Du khách bỏ chạy thục mạng vì bị voi dữ truy đuổi sau khi cố lại gần chụp ảnh tự sướng với con vật

Nhật Thành, Theo Helino 11:01 18/01/2020

Theo nghiên cứu, số vụ chết người liên quan đến việc chụp ảnh tự sướng đang gia tăng ở Ấn Độ trong những năm trở lại đây.

Mới đây, tờ Mirror UK vừa đưa tin về một vụ việc đã xảy ra vào tháng trước ở Hosur, bang Tamil Badu (Ấn Độ). Video được đăng tải lên mạng đã ghi lại cảnh tượng một con voi lớn đang truy đuổi nhóm khách du lịch sau khi những người này cố đến gần nó để chụp ảnh selfie.

Trong video, có thể thấy nhóm du khách đang bỏ chạy tán loạn, phía sau là một con voi rừng lớn đang bám theo với tốc độ cao. Một người đàn ông đã bị ngã khi con vật sắp bắt kịp và anh này xém chút nữa đã phải nằm lại dưới bàn chân to lớn của voi rừng hung dữ. Nhưng may mắn thay, bằng một cách nào đó mà anh này vẫn kịp đứng dậy, né đòn kịp thời.

Tuy nhiên, cuối đoạn clip thì du khách này vẫn bị con voi dùng vòi quật vào người trước khi khi thoát khỏi sự truy sát của con vật hoang dã.

Voi rừng truy đuổi du khách cố lại gần để chụp ảnh selfie với nó

Theo những người dân địa phương cho biết thì dạo gần đây, có một nhóm khoảng 50 con voi đã rời rừng già để kiếm thức ăn và một trong số chúng đã bị người làng bám theo.

Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một người làng 75 tuổi ở Kudisaganapalli, có tên là Vengita Lakshmiyamma đã bị voi truy đuổi đến chết. Cả 2 sự việc đều xảy ra ở cùng chung một khu vực.

Du khách bỏ chạy thục mạng vì bị voi dữ truy đuổi sau khi cố lại gần chụp ảnh tự sướng với con vật - Ảnh 2.

Nhóm du khách đã phải bỏ chạy thục mạng vì lỡ trêu tức con voi rừng này

Mỗi năm, có rất nhiều người ở Ấn Độ bị voi tấn công và một trong những nguyên nhân đó là việc con người cố gắng lại gần loài động vật này để chụp ảnh selfie. Và trend này đang có xu hướng trở nên nguy hiểm hơn bởi vì những năm trở lại đây, số lượng voi rời rừng, vào các bản làng kiếm thức ăn ngày càng nhiều.

Theo một nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon và viện thông tin Indraprastha ở Delhi, Ấn Độ, số vụ chết người liên quan đến việc chụp ảnh tự sướng đang gia tăng trong những năm gần đây ở đất nước này, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

(Nguồn: Mirror)