Du khách bị hà mã tấn công đến chết

Phạm Nghĩa, Theo Người lao động 23:17 11/08/2017

Bà Carol Sue Kirken, 75 tuổi, bị một con hà mã tấn công dẫn đến thiệt mạng khi đi nghỉ mát ở Tanzania.

Daily Mail hôm 11-8 đưa tin bà Kirken - một doanh nhân người Mỹ - bị hà mã giết chết hồi cuối tuần trước. Thời điểm đó, bà Kirken đang tham gia một chuyến thám hiểm cùng với các thành viên trong gia đình.

Cái chết của nữ doanh nhân 75 tuổi không rõ ràng, chỉ biết bà qua đời trong vòng tay của người con trai Robert Kirken sau khi bị con thú tấn công dã man.

Theo đài Fox 2 Detroit, thông điệp cuối cùng do bà Kirken đăng tải lên Facebook nói về việc bà chứng kiến hà mã và voi đang di cư hàng loạt, cùng ngày bà bị hà mã tấn công.

Bà Kirken sống ở bang Michigan – Mỹ, từng giữ chức Phó Chủ tịch Công ty Mỹ phẩm Arbonne. Bà cùng với con trai Robert khi quan sát hà mã ở Tanzania thì xảy ra thảm kịch.

Du khách bị hà mã tấn công đến chết - Ảnh 1.

Bà Carol Sue Kirken (phải). Ảnh: FACEBOOK

Bạn bè và người thân của bà Kirken đã bày tỏ niềm thương tiếc sau khi nghe tin về cái chết gây sốc. Ông Eric Strickler, cháu của bà Kirken, viết trên Facebook: "Bà là một người phụ nữ tuyệt vời và là người mà bất cứ ai cũng hằng mơ ước".

Ngoài vai trò doanh nhân, bà Kirken còn là một nhà từ thiện nổi tiếng tại địa phương. Bà giúp thành lập Quỹ Phụ nữ của TP Rochester Hills, đồng thời hỗ trợ thân nhân các binh sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Du khách bị hà mã tấn công đến chết - Ảnh 2.

Du khách bị hà mã tấn công đến chết - Ảnh 3.

Bà Kirken vừa là doanh nhân, vừa là nhà từ thiện. Ảnh: WDIV

Thị trưởng TP Rochester Hills, Brian Barnette, chia sẻ: "Bà Carol là một nhà lãnh đạo nhiệt tình. Bà ấy đã cống hiến hết mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn".

Hà mã được biết đến là một trong những loài động vật có vú nguy hiểm nhất thế giới, giết chết khoảng 500 người mỗi năm. Chúng có hàm răng sắc bén, chạy nhanh hơn con người trên mặt đất. Chúng cũng thường tấn công và làm lật thuyền nhỏ.