Dụ dỗ con trai chơi điện thoại để khỏi quấy phá, ông bố tá hỏa khi bị mất gần 400 triệu trong tài khoản và cái kết bất ngờ

PHAN, Theo Pháp luật và Bạn đọc 19:17 06/02/2022

Mới đây, một ông bố bị con trai sử dụng điện thoại tặng quà 110.000 NDT cho streamer khiến dân mạng xôn xao.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, anh Dương mở một cửa hàng buôn bán nhỏ ở thành phố Hàm Ninh (Hồ Bắc). Vì cửa hàng nằm trên tuyến đường lớn của thành phố nên nên lưu lượng xe cộ di chuyển rất dày đặc. Để tránh con trai chạy lung tung gặp nguy hiểm, anh Dương thường dụ dỗ con ngồi yên một chỗ chơi trò chơi trên điện thoại.

Dụ dỗ con trai chơi điện thoại để khỏi quấy phá, ông bố tá hỏa khi bị mất gần 400 triệu trong tài khoản và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Ngày 20/1 vừa qua, khi đang chơi điện thoại trong một góc cửa hàng như thường lệ, con trai của anh Dương đã vô tình lên ứng dụng livestream mà bố thường theo dõi. Sau đó, cậu bé đã thao tác bấm chức năng tặng quà cho chủ livestream với giá trị lên đến 110.000 NDT (hơn 390 triệu VND).

Vì điện thoại giao dịch thanh toán rất nhiều nên anh Dương đã tắt thông báo cân bằng số dư tài khoản. Vì vậy, vợ chồng anh không thể phát hiện kịp thời để tìm cách liên hệ với streamer được tặng quà.

Được biết, vì cửa hàng buôn bán áp dụng thanh toán điện tử nên các ứng dụng chi hộ trong điện thoại của anh Dương lúc nào cũng có số dư khá lớn. Vốn thường xuyên cùng bố xem livestream nên cậu bé rất quen thuộc trong các thao tác tặng quà, từ đó mới xảy ra sự việc mất tiền đáng tiếc này.

Sau khi phát hiện số dư trong ứng dụng thanh toán hụt đi một khoản rất lớn, vợ chồng anh Dương đã lập tức báo cảnh sát và cung cấp các bằng chứng liên quan, hy vọng có thể lấy lại số tiền đã mất oan.

Dụ dỗ con trai chơi điện thoại để khỏi quấy phá, ông bố tá hỏa khi bị mất gần 400 triệu trong tài khoản và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, đến ngày 23/1, anh Dương đã được hoàn trả khoản 110.000 NDT.

Nhân viên cảnh sát Trương Kiến Quyền thuộc sở cảnh sát Song Khê Kiều cho biết: “Chúng tôi đã tìm hiểu các quy định liên quan về tặng quà trực tuyến trên sóng livestream. Theo đó, trẻ nhỏ dưới 8 tuổi không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Chúng cũng không có quyền để chi trả các quyền lợi kinh tế”. Vậy nên, hành vi quyên tặng 110.000 NDT của con trai anh Dương là không có hiệu lực.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao.

“Đưa điện thoại cho con nhỏ chơi có rủi ro rất lớn. Anh Dương có thể lấy lại tiền cũng xem là may mắn lắm rồi, lần sau chắc chắn sẽ không được may như vậy”.

“Bản chất của việc dụ dỗ con chơi điện thoại để chúng ngoan ngoãn là một biện pháp sai lầm. Con trẻ tiếp xúc với công nghệ quá sớm sẽ hình thành những thói quen không tốt”.

“Có thể chuẩn bị cho con trẻ một chiếc điện thoại hoặc iPad riêng để chúng tự chơi. Điều này giảm thiểu trường hợp chúng sẽ sử dụng tiền trên các ứng dụng để chi trả vô tội vạ hoặc vô tình xóa các dữ liệu quan trọng”.

(Nguồn: Ctwant)

https://afamily.vn/du-do-con-trai-choi-dien-thoai-de-khoi-quay-pha-ong-bo-ta-hoa-khi-bi-mat-gan-400-trieu-trong-tai-khoan-va-cai-ket-bat-ngo-20220206103906309.chn