Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 26/08/2016

25m ray đầu tiên tại dự án đường sắt trên cao đã được nghiệm thu để bắt đầu tiến hành đổ bê tông toàn tuyến, nội thất nhà ga mẫu La Khê cũng đang trong quá trình hoàn thiện.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) khởi công tháng 10/2011, gồm 13 km đường sắt đi trên cao, 1,7 km ra vào khu nhà ga với 12 ga trên cao, nhà điều hành (OCC) 6 tầng. Tuyến đường sắt này đi qua các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Từ Liêm. Dự án có tổng mức đầu tư 868 triệu đô, theo kế hoạch hạ tầng xây lắp phục vụ chạy tàu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2016.

Ngày 25/8, những mét ray đầu tiên đã bắt đầu được lắp đặt tạikhu vực khu gian (giữa 2 nhà ga) Vành đai 3 và Thanh Xuân. Theo ghi nhận, tại đây đã lắp đặt được khoảng 200m ray. Dự kiến, đến đầu tuần sau sẽ rải tiếp gần 100m nữa.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 1.

25m ray đầu tiên được đổ bê tông từ những ngày trước đã được nghiệm thu tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 2.

Đây là công nghệ ray hàn liền vẫn được ứng dụng tại các hệ thống đường sắt tiên tiến trên thế giới.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 3.

Ray liên kết với dầm bê tông bằng hệ thống liên kết không đá ba lát giúp cho tàu chạy êm hơn và hạn chế rung lắc.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 4.

Trong chiều 25/8, các công nhân tiến hành đo đạc cẩn thận độ chính xác kích thước từ mặt dầm tới mặt trên của ray.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 5.

Độ chính xác khoảng cách giữa 2 thanh ray của 25m thí nghiệm đã đổ bê tông.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 6.

Khổ ray của hệ thống đường sắt nội đô này là 1435mm.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 7.

Trên công trường, 200m ray tiếp tục được đưa vào định hình trong khung để đô bê tông. Dự kiến, mỗi tối đơn vị thi công có thể thực hiện việc đổ 50m bê tông.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 8.

Đây là bước đệm quan trọng để hoàn thiện dự án, theo kế hoạch đã đề ra, đến cuối năm nay công việc rải ray sẽ hoàn thành, để từ đó hoàn thiện các hạng mục tiếp theo.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 9.

Ngoài ra công việc hoàn thiện các nhà ga trong đó có nhà ga mẫu La Khê cũng đang được triển khai nhanh chóng. Nhà ga với 10 khoang giàn bằng thép hình và hệ thống mái vòm siêu nhẹ, tổng trọng lượng gần 400 tấn.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 10.

Đây là nhà ga 3 tầng với tầng 3 là khu đón trả khách đi tàu được thiết kế với không gian mở. Phần mái được lợp bằng hệ thống tấm lợp thông minh giúp cho ánh sáng đi qua, ngăn tia tử ngoại và làm thoáng không khí.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 11.

Phần kính cường lực để rào chắn 2 bên hông nhà ga được gắn cố định vào hệ thống cột inox có chiều cao hơn 1,5m.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 12.

Đặc thù của mỗi nhà ga trong tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ có một màu riêng biệt, phù hợp với cảnh quan xung quanh khu vực nhà ga. Tại nhà ga La Khê (Hà Đông) phần gạch lát 2 bên cầu thang, đỉnh mái mái và các thiết kế sơn bề ngoài có mầu xanh cốm.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 13.

Toàn bộ hệ thống gạch lát nền tầng 2, 3 đã được hoàn thiện và phủ bạt chống xước khi thi công các hạng mục khác.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 14.

Tầng 2 của nhà ga với một nửa là khu vực sảnh lưu thông của hành khách và khu tác nghiệp điều hành công việc.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bắt đầu lắp đặt những mét ray đầu tiên - Ảnh 15.

Theo quan sát, phần lớn nội thất bên trong, hệ thống ống nước PCCC, hộp chờ tín hiệu đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga La Khê.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày