Dù 1 thí sinh cũng lập hội đồng thi

Nghiêm Huê, Theo Tiền Phong 09:37 22/08/2020

Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào 3 ngày từ 29-31/8. Lãnh đạo Bộ nói rằng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh đợt 2 phải cao hơn đợt 1.

Chiều 21/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, kế hoạch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8 mới chỉ là dự kiến, còn phải căn cứ diễn biến dịch COVID-19 và đề xuất của các địa phương. Hôm nay (22/8), Bộ họp với các địa phương có thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 để thống nhất. Theo ông Độ, kế hoạch của Bộ xây dựng trên đề xuất của UBND tỉnh Đắk Lắk và nhiều tỉnh thành khác. Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng báo cáo có thể thi được vào cuối tháng 8.

Dự kiến hôm nay, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của Quảng Nam sẽ thống nhất đề xuất thi đợt 2 và có văn bản đề xuất với Bộ. Đắk Lắk và Quảng Nam là 2 tỉnh có đông thí sinh (Quảng Nam có 9.103; Đắk Lắk có 5.396). Các tỉnh khác ít thí sinh hơn và tình hình dịch bệnh không quá phức tạp nên đều cho biết có thể tổ chức thi đợt 2. Ông Độ cho hay, về nguyên tắc, dù chỉ có 1 thí sinh thì cũng phải tổ chức 1 hội đồng thi. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT không nêu ra yêu cầu bắt buộc, các hội đồng có ít thí sinh có thể tổ chức hội đồng thi độc lập hoặc phối hợp với các hội đồng khác.

Ông Độ nói rằng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh đợt 2 phải cao hơn đợt 1. Hoặc ít nhất phải như đợt 1 và phải thêm một số nội dung tùy theo tình hình dịch mới. Ví dụ như xin ý kiến cụ thể thế nào là F1, F2 hay những người đi từ vùng dịch về thì như thế nào? “Trường hợp của thầy giáo ở Quảng Nam, đi từ vùng dịch về đến ngày thi là đã 22 ngày, trước đó, ngày 31/7, có kê khai y tế, nhưng xét nghiệm thì y tế không yêu cầu. Đây là kinh nghiệm để lường trước cho đợt thi này. Tinh thần đã dự thi phải an toàn”, ông nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, việc tổ chức coi thi, chấm thi đợt 2 sẽ tuân thủ tuyệt đối quy chế thi tốt nghiệp THPT đã áp dụng cho kỳ thi đợt 1. Đề thi của đợt sau cũng phải xây dựng theo đúng cấu trúc và tương đương đề thi đợt 1 để tạo sự công bằng cho thí sinh ở các đợt thi. Ông cho hay, nếu thi đợt 2 vào các ngày từ 29-31/8, việc chấm thi hoàn thành chậm nhất vào 10/9 và ngày 11/9 công bố kết quả thi. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh dự kiến hoàn thành chậm nhất vào 20/9. Công tác nhận đơn và phúc khảo (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ thực hiện từ ngày 11/9 đến chậm nhất ngày 28/9.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, cả nước có 26.014 thí sinh (chiếm 2,92% tổng số) của 27 tỉnh thành không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1, trong đó Đà Nẵng đông nhất với 10.807 em.

Dành chỉ tiêu cho thí sinh thi đợt 2

Trước khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các trường ĐH yêu cầu để dành chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh thi đợt 2. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa tổ chức kỳ thi năng khiếu phục vụ tuyển sinh 2 ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục mầm non. Kỳ thi được tổ chức tại TP.HCM thu hút nhiều thí sinh đến từ các địa phương khác. Tuy nhiên, theo thống kê của trường này, có 5 thí sinh của Đà Nẵng và Quảng Ngãi hiện bị cách ly do dịch COVID-19 không thể tham dự kỳ thi.

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng đã tổ chức xong 2 đợt kỳ thi năng khiếu để tuyển sinh năm nay (đợt 1 vào tháng 7, đợt 2 vào tháng 8). Để tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hội đồng tuyển sinh trường này yêu cầu tất cả thí sinh khai báo y tế trước ngày thi 1 tuần. Gần 200 thí sinh bị cách ly không tham gia được đợt thi năng khiếu trường đã tổ chức. Trường đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các môn năng khiếu đợt bổ sung, chủ yếu thí sinh đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Lắk.

PGS-TS. Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết, Hội đồng tuyển sinh của trường đã họp và chốt dành 1% (khoảng 60 chỉ tiêu) cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Triệu cũng cho biết, khảo sát hằng năm cho thấy, có 5-6 thí sinh ở 2 địa phương bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nhất (Quảng Nam và Đà Nẵng) đỗ vào trường. Tuy nhiên, năm nay, số lượng thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 là hơn 26.000 nên trường dành 1% chỉ tiêu cho những em này khi các em đã thi xong tốt nghiệp và đủ điều kiện vào trường.

Không để cán bộ có yếu tố dịch bệnh coi thi tốt nghiệp

Ngày 21/8, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết: "Ngay khi Bộ GD&ĐT công bố dự kiến lịch thi tốt nghiệp đợt 2, Sở đã rà soát lại công tác chuẩn bị thi một lần nữa cho thật kỹ. Cán bộ coi thi phải thực hiện khai báo y tế, Sở không để ai có liên quan đến yếu tố dịch bệnh như F1, F2, người đi về từ vùng dịch COVID-19 Quảng Nam, Đà Nẵng… tham gia vào bất cứ công đoạn nào của kỳ thi. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý các dịch bệnh khác đang có trên địa bàn như bạch hầu".

Chiều cùng ngày, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum, cho biết, Sở đang đợi Bộ GD&ĐT chốt phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho 1 thí sinh. Trước đó, thí sinh này thực hiện cách ly y tế do liên quan dịch COVID-19. Theo đề xuất, trường hợp đặc biệt này sẽ dự thi cùng với hội đồng thi gần nhất (Gia Lai hoặc Đắk Lắk). Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, ngày 22/8, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT 2020 họp, bàn phương án cho 4 thí sinh thi đợt 2. Các em không được thi đợt 1 do liên quan dịch COVID-19.