ĐT Saudi Arabia đã thay đổi thế nào so với trận thắng ĐT Việt Nam vào ngày 2/9?

GG, Theo Nhịp sống Việt 10:44 15/11/2021

So với trận đấu vào ngày 2/9, ĐT Saudi Arabia đã có nhiều sự thay đổi cả về nhân sự lẫn thứ hạng trên BXH FIFA.

6 sự thay đổi về con người

So với trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 2/9, ĐT Saudi Arabia đã có một số sự thay đổi về nhân sự. Thủ môn Mohammed Al-Owais, trung vệ Yasser Al-Shahrani và tiền vệ Abdullah Otayf đều vắng mặt vì lý do chấn thương. Trong đó, trung vệ Yasser Al-Shahrani là người đã chơi rất tốt và ghi được một bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam ở lượt đi. 

Bên cạnh 3 sự vắng mặt trên, HLV Renard còn loại đi 3 cái tên khác gồm Mohammed Al-Khabrani, Abdullah Madu và Abdullah Al-Hamdan. Lý do là bởi họ không đáp ứng được chuyên môn, sa sút phong độ. 

ĐT Saudi Arabia đã thay đổi thế nào so với trận thắng ĐT Việt Nam vào ngày 2/9? - Ảnh 1.

Yasser Al-Shahrani ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam (Ảnh: Sabasport)

Lợi thế của HLV Renard so với HLV Park Hang-seo đó là các giải quốc nội của Saudi Arabia đang diễn ra bình thường, vì thế vị chiến lược gia người Pháp có thể dễ dàng lựa chọn các cầu thủ có phong độ cao nhất. Trong khi đó, HLV Park chỉ có trong tay danh sách khoảng 25-30 cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu. Thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cũng chỉ đưa ra sự thay đổi trong tình thế bắt buộc. 

Bước nhảy vọt trên BXH FIFA

Sau 4 chiến thắng và một trận hòa tại vòng loại World Cup, ĐT Saudi Arabia đã nhảy từ vị trí thứ 61 lên hạng thứ 52 trên BXH FIFA (tính đến hết trận đấu với Australia ngày 11/11). Đó là bước thăng tiến là bất kỳ đội bóng nào cũng mong ước. Với phong độ hiện tại, ĐT Saudi Arabia dự kiến sẽ còn nâng cao được thứ hạng khi vòng loại khép lại. 

ĐT Saudi Arabia đã thay đổi thế nào so với trận thắng ĐT Việt Nam vào ngày 2/9? - Ảnh 2.

HLV Renard khẳng định được khả năng khi dẫn dắt Saudi Arabia

Ngoài ra, HLV Renard giờ đây cũng được coi là một trong những HLV trưởng của một ĐTQG xuất sắc nhất thế giới. Trong danh sách do Cơ quan Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới mới công bố, HLV Renard là một trong số 25 HLV trưởng ĐTQG được đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại. 

Tính đến hết lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Saudi Arabia là một trong 3 đội chưa thua bên cạnh Iran và Hàn Quốc. Họ đang thể hiện sức mạnh nhỉnh hơn so với phần còn lại của bảng B, bao gồm cả Nhật Bản.