Đột nhập top 4 trường tiểu học quốc tế đáng đồng tiền bát gạo ở TP.HCM

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 13/04/2022

Dù phải chi trả mức học phí không hề nhỏ, có thể từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm nhưng nhiều gia đình vẫn không ngại đầu tư để con cái được "du học tại chỗ" ở các trường quốc tế ngay từ bậc tiểu học. Dưới đây là bốn cái tên được đánh giá nằm trong top những trường tiểu học quốc tế tốt nhất tại TP.HCM.

Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP)

Để chọn ra một trường tiểu học được đánh giá cao về chất lượng giáo dục, cái tên được nhắc đến đầu tiên phải kể đến Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP) - một thành viên của tập đoàn Cognita Anh Quốc - chủ sở hữu và là nhà điều hành của hơn 85 trường tư thục lớn trên toàn cầu. Trường được chứng nhận bởi cả hai tổ chức kiểm định giáo dục uy tín và có lịch sử lâu đời trên thế giới, New England Association of Schools and Colleges (NEASC) và Council of International Schools (CIS).

Được mệnh danh là ngôi trường dành cho những đứa trẻ toàn diện, trường ISSP hiện đang giảng dạy theo khung chương trình IB Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học kết hợp với tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn Việt Nam. Theo đó, mỗi lớp học tại ISSP chỉ khoảng 20 em. Với sĩ số này, giáo viên có thể dễ dàng quan sát, theo dõi khả năng tiếp thu cũng như sở thích riêng biệt của từng học sinh, từ đó xây dựng lộ trình học tập mang tính cá nhân hóa phù hợp với từng em, giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Đột nhập top 4 trường tiểu học quốc tế đáng đồng tiền bát gạo ở TP.HCM - Ảnh 1.

Với định hướng giúp mỗi em học sinh đều có thể phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng cũng như sức khỏe tinh thần, thể chất, cảm xúc xã hội, trường còn tạo điều kiện để các em được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Trường có hơn 65 câu lạc bộ ngoài giờ học như: bơi lội, bóng đá, võ thuật, múa ba lê, chơi đàn piano, nấu ăn, vẽ tranh… Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ có thời gian khám phá thêm về thế mạnh của bản thân mà bên cạnh đó còn giúp các em rèn luyện sự tự tin, khả năng sáng tạo và các kỹ năng thiết yếu. Trường cũng có chương trình giáo dục ngoài trời độc đáo là các chuyến dã ngoại qua đêm được thiết kế riêng cho học sinh tiểu học tại Tà Lài, rừng Cát Tiên để học sinh có thể trải nghiệm thiên nhiên và phát triển kỹ năng sống.

Đột nhập top 4 trường tiểu học quốc tế đáng đồng tiền bát gạo ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ngoài những điều vừa kể đến ở trên, các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh có thể nói cũng là một trong những điểm sáng giúp Trường Tiểu Học Quốc Tế Sài Gòn Pearl nhận được sự tin cậy của đông đảo phụ huynh. Trường thường xuyên có Cố vấn Học đường vào lớp để hướng dẫn học sinh về nhiều chủ đề như: cách xây dựng tình bạn, quản lý cảm xúc, các cách giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột…

Đột nhập top 4 trường tiểu học quốc tế đáng đồng tiền bát gạo ở TP.HCM - Ảnh 3.

Trường ISSP tọa lạc tại vị trí đắc địa, chỉ cách trung tâm thành phố năm phút. Khuôn viên trường rộng rãi, và an toàn, được trang bị sân chơi, sân bóng đá, sân bóng rổ, bể bơi. Ngoài ra, học sinh cũng có thể tham gia trồng cây tại vườn trường, hoặc tập các môn thể lực tại phòng tập thông minh (smart steps).

Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC)

Nói đến một ngôi trường có bề dày lịch sử không thể không nhắc đến trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC), trường quốc tế tiên phong tại TP.HCM thành lập năm 1993. Cùng với Trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl (ISSP), ISHCMC cũng là một trong ba ngôi trường tại Việt Nam thuộc tập đoàn Cognita Anh Quốc.

Trường ISHCMC có chương trình đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, và bậc tiểu học là một điểm sáng giúp ngôi trường này lọt top những trường quốc tế nổi bật. Cùng với Trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl, hiện nay trường ISHCMC cũng đang giảng dạy theo khung chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học– chương trình giáo dục toàn diện hiện đang được áp dụng ở hơn 150 quốc gia.

Tại trường Quốc tế TP.HCM sức khỏe tinh thần và thể chất của học sinh rất được chú trọng. Theo đó, mọi lớp học tại trường đều được lắp máy lọc không khí, ngoài ra việc thực hành chánh niệm 10 phút mỗi ngày, hay tập thiền, tập vẽ trong chánh niệm được hướng dẫn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm cũng là một điểm rất đặc biệt của ngôi trường này. Theo giải thích của nhà trường, việc thực hành chánh niệm thời gian dài có thể góp phần làm giảm sự căng thẳng, lo lắng và giảm nguy cơ bị trầm cảm cho học sinh, đó là lý do trường luôn duy trì những hoạt động thú vị này để góp phần giúp học sinh trở thành những cá nhân cân bằng và tích cực.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS)

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (quận 7 TP.HCM) có thể nói là một trong những ngôi trường có diện tích lớn nhất tại TP.HCM, khuôn viên trường được ước tính lên đến 6ha, gồm ba tòa nhà chính với nhiều phòng chức năng, phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, sân thể thao và khu vui chơi cho học sinh từng độ tuổi. Được biết, trường được thành lập bởi tập đoàn Phú Mỹ Hưng từ năm 1997, là một trong những trường tiêu biểu có chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Mỹ dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

Tại trường tiểu học quốc tế SSIS, bắt đầu từ mẫu giáo đến lớp hai, học sinh sẽ được học chung trên ipad dưới sự hướng dẫn của giáo viên; lớp ba sẽ được dùng ipad 1:1, và từ lớp 4 trở đi mỗi học sinh đều được trang bị một máy tính xách tay Apple để phục vụ cho việc học.

Trường Quốc tế Hoa Kỳ (TAS)

Với mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực và tâm lực, cơ sở vật chất của trường Quốc tế Hoa Kỳ (TAS) được xây dựng khá hiện đại, đa dạng mục đích, từ các khu vực dành cho thể thao như: sân bóng đá, sân golf, đến các phòng học nghệ thuật, phòng học lớn diện tích hơn 70m2, hai thư viện với hơn 1000 đầu sách và các phòng thí nghiệm cùng những trang thiết bị tân tiến.

Trường tiểu học quốc tế TAS cũng nhận được sự kiểm định của tổ chức WACS (Mỹ) – tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ, đây là một lý do quan trọng khiến nhiều phụ huynh không ngại chi tiền cho con theo học tiểu học tại ngôi trường quốc tế này.

https://kenh14.vn/dot-nhap-top-4-truong-tieu-hoc-quoc-te-dang-dong-tien-bat-gao-o-tphcm-20220413194306455.chn