Đột nhập các hầm đào vàng trái phép dài hàng chục mét tại Lâm Đồng

Quân Bảo, Theo Thời Đại 23:22 01/10/2018

Từ nhiều tháng qua, người dân sống tại khu vực thôn Yên Thành, xã Ðạ Ðờn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) liên tục phát hiện các hầm vàng trái phép được đào bới trong vườn cà phê của người dân.

Nhiều người sống tại đây cho biết, từ tháng 6/2018 đến nay đã phát hiện được 3 hầm vàng được các đối tượng khai thác vàng trái phép đào trong vườn cà phê và một số nơi hẻo lánh.

Ghi nhận tại đây, đa số các hầm vàng được đào sâu vào lòng đất có chiều dài 35 m, rộng 70 cm và cao gần 1 m và chia thành nhiều ngóc ngách. Một số miệng hầm còn có hệ thống dây điện được kéo sâu vào bên trong lòng đất khoảng 40m được chia làm nhiều ngả và có cả đường ray vận chuyển đất đá, khoáng sản nguyên khai từ bên trong lòng đất ra cửa hầm. Bên ngoài miệng hầm, có các lán trại, hồ nhỏ chứa nước được bố trí bên dưới các tán cây cà phê lớn.

Đột nhập các hầm đào vàng trái phép dài hàng chục mét tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Một lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép giữa vườn cà phê của người dân.

Đột nhập các hầm đào vàng trái phép dài hàng chục mét tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đường ray sắt để vận chuyển đất đá từ sâu bên trong lòng đất ra ngoài.

Theo một số người dân thôn Yên Thành, cách đây khoảng 3 tháng các hầm vàng trên hoạt động liên tục nhưng do bị cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên nên thời gian gần đây các đối tượng lén lút làm vào khung giờ từ 1 tới 5 giờ sáng.

Ngoài các hầm vàng nêu trên, chúng tôi còn phát hiện nhiều hố nhỏ rộng 25 cm và sâu hơn 1 m giữa vườn cà phê của nhiều hộ dân, dấu hiệu các đối tượng thăm dò để đào hầm vàng.

Theo báo phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lâm Hà: hầm vàng trái phép trong vườn cà phê người dân phản ánh nằm trên đất của ông Võ Văn Tuấn (ngụ thôn An Phước, xã Đạ Đờn). Hai hầm vàng còn lại của ông Nguyễn Văn Long và ông Trần Khắc Hữu, khai thác trên điểm cũ.

Đột nhập các hầm đào vàng trái phép dài hàng chục mét tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện vận chuyển như xe rùa và đường điện được phát hiện bên trong các đường hầm.

Đột nhập các hầm đào vàng trái phép dài hàng chục mét tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Hệ thống dây điện từ bên ngoài chạy sâu vào bên trong hầm.

Ông Nguyễn Minh An, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết: từ năm 2005 khu vực thôn Yên Thành là điểm nóng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Thời gian qua, lực lượng chức năng nhiều lần kiểm tra, phá hủy các hầm vàng này nhưng từ đầu năm 2018, một số cá nhân đã lén lút đào hầm khai thác vàng trong khu vực sản xuất của một số hộ dân. Qua kiểm tra, công an huyện, phòng TN&MT và UBND xã Đạ Đờn đã yêu cầu 3 hộ trên cam kết lấp miệng hầm, di dời máy móc, phương tiện ra khỏi khu vực.

Thời gian tới, ngoài cử các lực lượng thường xuyên tuần tra, chúng tôi sẽ lên phương án đánh sập các hầm vàng trên để ngăn chặn tức thời và không để hoạt động khai thác vàng trái phép có cơ hội tái phát trở lại - ông An cho biết thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày