Đồng đội Xuân Trường suýt gặp nạn lớn khi cầu môn đổ sượt đầu ở buổi tập

HIẾU LƯƠNG (TỪ BURIRAM, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 07:49 28/05/2019

Buổi tập chiều 27/5 của Buriram United đã bị gián đoạn sau sự cố khá nguy hiểm diễn ra trong phần đá đối kháng của các cầu thủ.

Cầu thủ Thái Lan suýt gặp nạn vì cầu môn đổ trong buổi tập. T/H: Hiếu Lương.

Sau trận thắng 1-0 trước Muangthong United vào ngày 26/5, Buriram United tập luyện ngay chiều 27/5 để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo diễn ra vào 29/5. Nhóm cầu thủ đá chính tập gym hồi phục, còn nhóm cầu thủ dự bị, trong đó có Xuân Trường tập ở sân cỏ.

Trợ lý HLV của đội chia hai nhóm, mỗi bên gồm 1 thủ môn và 4 cầu thủ đá để đá đối kháng. Đến gần cuối buổi, trời bắt đầu nổi gió to do có cơn mưa giông đang kéo đến. Trong khoảnh khắc, cơn gió quá mạnh khiến một cầu môn không đứng vững và đổ về phía trước, sượt đầu thủ thành Yatsapon.

Đồng đội Xuân Trường suýt gặp nạn lớn khi cầu môn đổ sượt đầu ở buổi tập - Ảnh 2.

Xuân Trường và đồng đội tập luyện thể lực chiều 27/5. Ảnh: Hiếu Lương.

Tình huống này khiến nhiều cầu thủ bàng hoàng và phải mất vài giây định thần mới cùng nhau đến nâng cột gôn dậy. Trong khi đó, thủ môn Yatsapon cũng được phen hoảng hồn, may mắn cho anh là vị trí đứng nằm ngoài phạm vi cầu môn đổ nếu không chắc chắn anh sẽ dính chấn thương nặng.

Sau đó, một số cầu thủ khác của đội đã chạy tới để làm vật nặng chèn lên cầu môn cho các đồng đội hoàn thành buổi tập.

CLB Buriram United di chuyển ngay trong đêm 27/5 và có mặt tại Chai Nat chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 13 gặp Chainat Hornbill, đội đang thuộc nhóm xuống hạng tại Thai League 1 năm 2019.