Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có sức công phá tương đương 500 quả bom hạt nhân

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 22:09 11/02/2023

Hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,6 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2 có sức công phá tương đương hàng trăm quả bom hạt nhân, ông Orhan Tatar - một quan chức thuộc Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) phụ trách công tác giảm thiểu rủi ro động đất cho biết.

Trả lời các phóng viên ngày 11/2, ông Tatar thừa nhận rằng mức độ nghiêm trọng của thảm họa đã vượt quá tính toán của ông và các đồng nghiệp.

Ông cho biết trận động đất đầu tiên kéo dài khoảng 65 giây, mạnh 7,7 độ, xảy ra sáng sớm 6/2. Trận động đất thứ hai kéo dài 45 giây, mạnh 7,6 độ, xảy ra chiều cùng ngày. Tổng cộng, năng lượng do hai trận động đất giải phóng tương đương 500 quả bom hạt nhân.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có sức công phá tương đương 500 quả bom hạt nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ một tòa nhà đổ sập vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/2. Ảnh: AP

Đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 24.150 người.

Tổng cộng 67 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát trong vòng 24 giờ qua, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết. Khoảng 80.000 người đang được điều trị tại các bệnh viện, trong khi 1,05 triệu người mất nhà cửa do động đất đang phải lưu trú tại những trung tâm sơ tán.

Nguồn: Sputnik