Đón con tan học nhưng con cúi mặt không nhìn, còn giả vờ KHÔNG QUEN BIẾT: Mẹ gặng hỏi thì giật mình, xấu hổ vì nguyên do

Ứng Hà Chi, Theo Pháp luật và Bạn đọc 12:17 17/04/2022

Phụ huynh cần chú ý trang phục lịch sự, phù hợp khi đến trường của các con.

Li Li, 43 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Tây Giang, Trung Quốc. Dù đã có tuổi nhưng do biết chăm sóc bản thân nên cô trông rất trẻ trung. Nhiều người đoán Li Li chỉ mới 30 tuổi, điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Li Li vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Cô thường ăn mặc đẹp và trang điểm nổi bật khi ra ngoài.

Li Li khá "thoáng" trong cách ăn mặc. Cô thích mặc những bộ đồ có phần táo bạo để khoe đường cong cơ thể. Cô từng mặc một chiếc quần đùi ngắn cùng áo hai dây thanh mảnh đến trung tâm mua sắm. Lần khác lại diện áo quây ngực đi uống cà phê với bạn. Cô quen với phong cách quyến rũ nên thấy đó là chuyện bình thường.

Đón con tan học nhưng con cúi mặt không nhìn, còn giả vờ KHÔNG QUEN BIẾT: Mẹ gặng hỏi thì giật mình, xấu hổ vì nguyên do - Ảnh 1.

Li Li mặc áo hở vai đến trường đón con (Ảnh minh hoạ)

Một lần nọ, Li Li mặc một chiếc váy gợi cảm, hở phần vai đến đón con gái 7 tuổi đi học về. Cô đứng đợi ở cổng trường và nhận được vô vàn ánh mắt từ mọi người xung quanh. Họ liên tục liếc nhìn, chỉ trỏ và bình phẩm. Nhưng Li Li vốn đã quen với chuyện này rồi, cô bỏ ngoài tai lời bàn tán và tiếp tục vui vẻ chờ con gái.

Khi cánh cổng trường mở, học sinh chạy ùa ra với bố mẹ. Li Li thấy con gái từ đằng xa nhưng cô bé vờ như không thấy mẹ, vẫn đứng ở một góc đợi. Thấy vậy, Li Li tiến lại gần, vẫy tay rối rít gọi con. Lúc này, con gái Li Li bày tỏ sự đau khổ, cúi mặt bước đi không nói gì.

Li Li lo lắng con gặp chuyện không ổn, gặng hỏi mãi thì cô bé mới nói rằng cảm thấy xấu hổ vì bộ đồ mẹ đang mặc. Các bạn cùng lớp đã cười nhạo cô bé. Nghe con nói vậy, Li Li vô cùng sốc và yêu cầu con kể lại mọi chuyện. Hoá ra, bạn cùng lớp con đã chê cô mặc đồ ít vải, không giống những phụ huynh khác.

Lúc này, Li Li mới nhận ra chiếc váy của mình đã gây rắc rối cho con gái. Cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Cô luôn cho rằng bản thân có thể mặc bất cứ thứ gì mà mình yêu thích. Li Li không biết phải an ủi, động viên con như thế nào. Cô chỉ biết hứa rằng lần sau sẽ không mặc những bộ đồ như vậy đi đón con nữa.

Đón con tan học nhưng con cúi mặt không nhìn, còn giả vờ KHÔNG QUEN BIẾT: Mẹ gặng hỏi thì giật mình, xấu hổ vì nguyên do - Ảnh 2.

Khi đến môi trường học đường, phụ huynh cần chú ý lựa chọn trang phục phù hợp (Ảnh minh hoạ)

Trên thực tế, mặc dù không có quy định rõ ràng về trang phục của phụ huynh khi đi đến trường đón con. Nhưng bố mẹ nên xem xét hoàn cảnh cụ thể để ăn mặc phù hợp. Đây là việc làm rất quan trọng. Vậy bố mẹ mặc quần áo không phù hợp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con?

- Không có lợi cho việc hình thành các khái niệm đúng đắn của con: Trong quan hệ bố mẹ với con cái, con sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ bố mẹ. Nếu bố mẹ là người chú trọng đến hình ảnh cá nhân và quan tâm việc mặc trang phục thì con sẽ có xu hướng bắt chước. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn nhỏ và nhiệm vụ chính là học tập. Nếu trẻ dành nhiều thời gian trau chuốt bề ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc học. Đồng thời, trẻ cũng hiểu sai về làm đẹp, mù quáng theo đuổi quần áo, phụ kiện đắt tiền, đồ hàng hiệu và hình thành sở thích phù phiếm.

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ của con: Những đứa trẻ còn nhỏ, chưa ý thức được điều mình nói, chúng có thể nói bất cứ điều gì chúng muốn. Khi thấy bố mẹ bạn ăn mặc không giống mọi người xung quanh, chúng sẽ cười nhạo. Nếu sự việc xảy ra nhiều lần sẽ khiến con bị tổn thương lòng tự trọng, thậm chí gây ra xô xát với bạn học. Một số đứa trẻ khác có thể rơi vào tự ti, trầm cảm vì bị bạn bè giễu cợt. Điều này gây bất lợi cho sức khoẻ tinh thần của con.

Mặc trang phục là quyền tự do của bố mẹ. Nhưng vì lợi ích của con, tốt nhất bố mẹ nên lựa chọn quần áo phù hợp.

https://afamily.vn/don-con-tan-hoc-nhung-con-cui-mat-khong-nhin-con-gia-vo-khong-quen-biet-me-gang-hoi-thi-giat-minh-xau-ho-vi-nguyen-do-20220410102222092.chn