Đội trưởng tuyển Việt Nam từ chối mức lương hơn 300 triệu đồng/tháng từ đội bóng Malaysia

Bảo Hân - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 02/03/2018

Liên tiếp được các đội bóng hàng đầu Thái Lan và Malaysia chào mời, nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Quyết vẫn từ chối để tiếp tục ở lại cống hiến cho Hà Nội FC.

Thời gian qua, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết liên tục nhận được lời chào mời của những câu lạc bộ lớn tại Thái Lan cũng như Malaysia. Trong số đó, đại diện đến từ Malaysia, Kedah FC là sốt sắng hơn cả.

Để thuyết phục Quyết "rừng", lãnh đạo đội bóng này sẵn sàng chi ra mức lương 14.000 USD/tháng (hơn 300 triệu đồng) cùng nhiều chế độ hấp dẫn khác. Dù vậy, trên tất cả, Văn Quyết vẫn từ chối để tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC.

Đội trưởng tuyển Việt Nam từ chối mức lương hơn 300 triệu đồng/tháng từ đội bóng Malaysia - Ảnh 1.

Văn Quyết từ chối nhiều lời mời hấp dẫn của các đội bóng trong khu vực.

Là một công thần, đóng góp rất nhiều vào thành công của Hà Nội FC nên Văn Quyết cũng không quá lo lắng về khoản thu nhập cùng những chế độ đãi ngộ đi kèm.

Trong danh sách đăng ký lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chiếc băng đội trưởng của Hà Nội FC sẽ được giao cho Văn Quyết. Ngoài ra, suất đá chính trên hàng công cũng là điều ban huấn luyện ưu ái. Bên cạnh đó còn nhiều chế độ lương thưởng hấp dẫn khác nếu đội bóng thi đấu ổn định, có thứ hạng cao.

Việc Văn Quyết liên tiếp bị chèo kéo từ các đội bóng nước ngoài, buộc lãnh đạo Hà Nội FC phải lên tiếng. HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định. "Văn Quyết từng có nguyện vọng được ra nước ngoài thi đấu để thay đổi môi trường, tìm kiếm những thức thách mới. Dù vậy, sau khi suy nghĩ lại, Văn Quyết đã quyết định tiếp tục cống hiến cho Hà Nội FC.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi tin chắc Văn Quyết sẽ không bị dao động trước những lời chào mời. Tình yêu của cậu ấy với đội bóng vẫn còn rất lớn. Thế nên Văn Quyết chắc chắn sẽ gắn bó với Hà Nội FC, ít nhất là hết giai đoạn 1."

Đội trưởng tuyển Việt Nam từ chối mức lương hơn 300 triệu đồng/tháng từ đội bóng Malaysia - Ảnh 2.

Thủ quân của đội tuyển Việt Nam sẽ ở lại Hà Nội FC ít nhất thêm một mùa giải nữa.

Về cá nhân Văn Quyết, tiền đạo này cho rằng những thông tin về chuyển nhượng, giá trị của những bản hợp đồng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu. Hiện tại, chân sút sinh năm 1991 đang có được thể lực đảm bảo nhất để hướng đến mùa giải 2018.

Sau khi tiền đạo Lê Công Vinh giải nghệ, tấm băng đội trưởng Đội tuyển Việt Nam được trao cho Văn Quyết. Năm 2018 sẽ là một năm đáng chờ đợi khi Văn Quyết cùng đồng đội sẽ chinh chiến ở AFF Cup 2018. Với thành công khi dẫn dắt lứa U23, HLV Park Hang Seo đang được kỳ vọng, giúp bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu khu vực vào cuối năm nay.