Đội trưởng Rooney và HLV Roy Hodgson đăng đàn "cầu xin" fan Anh không gây chuyện

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 11:41 14/06/2016

2 nhân vật quan trọng nhất của Tam sư đã phải lên tiếng kêu gọi CĐV cổ vũ một cách có ý thức để tránh việc tuyển Anh bị UEFA đuổi khỏi giải đấu.

Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên của Euro 2016, các CĐV quá khích của tuyển Anh đã gây ra một loạt vụ ẩu đả nghiêm trọng. Ban đầu là vụ đụng độ với người dân bản xứ, tiếp theo đó, những hooligan Anh quay sang tấn công cảnh sát chống bạo động và cả CĐV Nga.

Đội trưởng Rooney và HLV Roy Hodgson đăng đàn cầu xin fan Anh không gây chuyện - Ảnh 1.

CĐV Anh thực sự là thảm họa của Euro 2016.

Chứng kiến CĐV Anh gây loạn, UEFA buộc phải đưa ra cảnh báo sẽ loại Tam sư khỏi giải đấu nếu họ không có cách nào kiềm chế các hooligan hung hãn.

Hôm qua, tuyển Anh đã có động thái đầu tiên nhằm thay đổi tình hình. Theo đó, Rooney và HLV Roy Hodgson đã phải xuất hiện trong một đoạn video ngắn để "xoa dịu" những cái đầu nóng.

Đội trưởng Rooney và HLV Roy Hodgson đăng đàn cầu xin fan Anh không gây chuyện - Ảnh 2.

Đội trưởng Rooney phải "đăng đàn" kêu gọi các CĐV giữ bình tĩnh.

"Tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành tới CĐV, những người đã cổ vũ nhiệt thành cho đội tuyển ở trận đấu với Nga. Và giờ đây, đội tuyển đang có một trận đấu quan trọng với Xứ Wales ở trước mắt.

 Tôi muốn nói với các fan rằng nếu không có vé, xin vui lòng hãy ở nhà. Và với những người có vé, hãy giữ an toàn cho mình, hãy thật kiềm chế và tiếp tục ủng hộ hết mình cho các cầu thủ", Rooney chia sẻ.

Đội trưởng Rooney và HLV Roy Hodgson đăng đàn cầu xin fan Anh không gây chuyện - Ảnh 4.

Hầu hết những vụ ẩu đả ở Euro 2016 cho đến lúc này đều có sự góp mặt của các hooligan Anh.

Trong khi đó, HLV Roy Hodgson bày tỏ nỗi lo lắng trước viễn cảnh tuyển Anh sẽ bị loại khỏi giải đấu vì sự quá khích của CĐV: "Với tư cách là HLV đội tuyển, tôi thực sự quan ngại đến những biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt với tuyển Anh. 

Toàn đội đã phải làm việc cật lực để có mặt ở Euro 2016 và chúng tôi thực sự muốn được tiếp tục tranh tài. Tôi hi vọng các bạn sẽ tránh xa rắc rối để giúp đội tuyển không bị loại khỏi giải đấu".

Về phía nước chủ nhà, họ cũng đã có kế hoạch riêng để ngăn chặn những vụ bạo lực do CĐV Anh gây ra. Theo đó, giới chức Pháp đã tăng cường lực lượng tới Lille, nơi tuyển Anh đá trận tiếp theo. Không chỉ cảnh sát có vũ trang mà xe bọc thép, xe chống bạo động... cũng được điều tới để tuần tra 24/24 nhằm ngăn ngừa khả năng các vụ ẩu đả có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đội trưởng Rooney và HLV Roy Hodgson đăng đàn cầu xin fan Anh không gây chuyện - Ảnh 5.

 Sau trận hòa Nga, Anh chỉ có 1 điểm và hiện xếp thứ 2 ở bảng B. Ở lượt trận tới, thầy trò HLV Roy Hodgson sẽ tiếp Xứ Wales trên sân Stade Bollaert-Delelis.